1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

"Lận lưng" dao găm, ma túy còn lớn tiếng vu vạ CSHS

(Dân trí) - Bị lực lượng CA làm nhiệm vụ dừng xe, 2 đối tượng lớn tiếng vu vạ cho các chiến sĩ CSHS. Khi chúng vừa thọc tay vào túi quần chuẩn bị móc dao găm thì bị các chiến sĩ CSHS lập tức khống chế, thu giữ 2 dao găm cùng 2 gói heroin.

Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45 - CA TP Hà Nội) cho hay, 2 đối tượng Trần Trung Kiên (SN 1981, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội) và Lê Huy Bình (SN 1986, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) vừa bị lực lượng này tạm giữ và chuyển Phòng CSĐTTP về ma túy (PC 47) để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
 
"Lận lưng" dao găm, ma túy còn lớn tiếng vu vạ CSHS - 1

2 đối tượng Kiên và Bình tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, vào khoảng15h ngày 30/8, Trung sỹ CSCĐ Vũ Xuân Thủy và Thượng sỹ Trần Xuân Quỳnh, Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư An Dương - Nghi Tàm - Hà Nội phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Trung sỹ CSCĐ Vũ Xuân Thủy và Thượng sỹ Trần Xuân Quỳnh hóa trang mặc thường phục đã giới thiệu là lực lượng CA làm nhiệm vụ đề nghị 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra. Bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, một trong 2 đối tượng tỏ thái độ và vu vạ cho các chiến sĩ CA, đồng thời 1 tên thò tay vào túi quần định móc dao găm thì bị Trung sỹ Vũ Xuân Thủy cùng các đồng đội CSHS mặc thường phục nhanh chóng áp sát, khống chế.

Sau khi khống chế 2 đối tượng, lực lượng CA đã phát hiện trên người Lê Huy Bình còn có 2 gói nhỏ heroin.
 
"Lận lưng" dao găm, ma túy còn lớn tiếng vu vạ CSHS - 2

2 dao găm cùng số lượng ma túy nhỏ được Kiên và Bình lận lưng mang đi chơi. 

Cũng trong ngày 30/8, Trượng sỹ Trần Văn Kiên, Đội CSGT số 2 đã kịp thời khống chế và bắt giữ một đối tượng tàng trữ hung khí trong xe mô tô, bàn giao lại Phòng CSHS xử lý.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan CSĐT tiến hành làm rõ.

 

H.Ngân - T.Nguyên