1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Làm rõ nguyên nhân vụ án mạng tại quán nước vỉa hè

(Dân trí) - Sau khi dùng kéo đâm chết Tân, Huy lên xe máy bỏ trốn và đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn nợ nần.

Làm rõ nguyên nhân vụ án mạng tại quán nước vỉa hè - 1
Nguyễn Quang Huy tại cơ quan công an.
 
Trước đó, Dân trí đưa tin, khoảng 16h30 chiều 10/9, một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn huyện Từ Liêm. Nạn nhân là anh Phạm Duy Tân (SN 1986, ở tổ 4 Cầu Diễn), chết trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện 19/8.

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Theo đó, Nguyễn Quang Huy (SN 1986, trú tại tổ 40, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đến nhà Tân để đòi nợ. 2 người đã ra quán nước vỉa hè trên địa bàn giáp ranh giữa xã Phú Diễn và thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai người đã xảy mâu thuẫn dẫn đến xô xát và Tân chạy sang quán nước đối diện lấy 2 chai nước ngọt đánh vào đầu Huy.

Trong lúc tức tối, Huy đã dùng kéo đâm liên tiếp vào bụng và 1 nhát vào ngực Tân. Khi thấy Tân gục ngã, Huy nhảy lên xe máy bỏ trốn. Tân được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến Bệnh viện 19/8.

Sau khi bỏ trốn, được sự động viên của gia đình, Huy đã đến CA quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Huy, trước đó do Tân có nợ của Huy 70 triệu đồng, sau nhiều lần Huy đến đòi nhưng Tân không trả nên đã dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện Huy đãng được CA huyện Từ Liêm tạm giữ về hành vi giết người để điều tra làm rõ. 

H.Ngân