1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm rõ danh tính vợ chồng trùm ma túy bị hơn 200 cảnh sát vây bắt

(Dân trí) - Ngày 17/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã thông tin chính thức về chuyên án triệt phá tụ điểm ma túy với hơn 200 cảnh sát tham gia vây bắt. Theo đó, vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Hòa Bình (tức Tửng) ngụ quận Bình Thạnh được xác định cầm đầu đường dây này.

>> Hơn 200 cảnh sát vây bắt bà trùm ma túy trong đêm

Trước đó, qua quá trình trinh sát địa bàn, Công an quận Bình Thạnh phát hiện khu vực đường Nguyễn Lâm (phường 3, quận Bình Thạnh) nổi lên là một điểm nóng về tình trạng buôn bán trái phép chất ma túy.

Trung bình mỗi ngày có từ 30 đến 50 con nghiện đến đây mua ma túy, chích hút gây nhiều bức xúc cho người dân khu vực.

Cảnh sát áp giải những đối tượng trong đường dây ma túy của Lan -Tửng về trụ sở
Cảnh sát áp giải những đối tượng trong đường dây ma túy của Lan -Tửng về trụ sở

Đường dây cung cấp ma túy cho các con nghiện ở đây do vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Lan (45 tuổi) và Nguyễn Hòa Bình (tự Tửng, 47 tuổi, ngụ nhà số 122B Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, vợ chồng Lan - Tửng còn lôi kéo anh chị em và con cái trong gia đình cùng tham gia, tạo thành đường dây buôn bán ma túy khép kín.

Tháng 8/2015, Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án VA815B do Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng công an quận làm trưởng ban chuyên án.

Sau một thời gian theo dõi, lúc 20h ngày 3/11, hơn 200 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị như: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TPHCM, Công an quận Bình Thạnh, CSGT, Cảnh sát 113... đã được huy động bao vây, khám xét 4 căn nhà của vợ chồng Lan – Tửng và các "chân rết" nằm trên đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh.

Nguyễn Thị Ngọc Lan lúc bị bắt
Nguyễn Thị Ngọc Lan lúc bị bắt

Quá trình khám xét, Công an đã bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 1,8446g ma túy đá; 7,6720g heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Sau quá trình sàng lọc, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố đối với 15 đối tượng, 6 đối tượng còn lại được bàn giao cho địa phương tổ chức giáo dục.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Lan - Tửng khai nhận, hình thành đường dây ma túy được khoảng 2 năm nay và lôi kéo người thân trong dòng họ tham gia để tránh bị công an phát hiện.

Đình Thảo

Làm rõ danh tính vợ chồng trùm ma túy bị hơn 200 cảnh sát vây bắt - 3