1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Làm giả giấy xác nhận là sinh viên để trốn nghĩa vụ quân sự

(Dân trí) - Dù đã nghỉ học để đi làm nhưng Thiện và Định cùng bàn bạc làm giả giấy xác nhận đang là sinh viên một trường cao đẳng để trốn nghĩa vụ quân sự.

Ngày 7/9, cơ quan điều tra Công an huyện Châu Đức cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Công Định (SN 1995) và Nguyễn Hữu Thiện (SN 1996, cả 2 cùng ngụ ấp Tân Lập, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” .

tron-nghia-vu-quan-su-1441634541282
Đối tượng Nguyễn Hữu Thiện và Lê Công Định

Qua điều tra, ngày 7/7, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Đức tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận học sinh, sinh viên của thanh niên xã Sơn Bình để làm căn cứ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Qua kiểm tra giấy xác nhận, Ban chỉ huy quân sự huyện phát hiện có hai giấy chứng nhận sinh viên của Định và Thiện không đúng với giấy chứng nhận của trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quá trình điều tra xác định, Định và Thiện đang đi làm tại TP Vũng Tàu thì được người nhà thông báo về địa phương là UBND xã Sơn Bình để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2015. Do sợ phải đi nghĩa vụ nên Định và Thiện bàn bạc với nhau mỗi người tự làm cho mình một xác nhận giả chứng nhận cho cả hai đang là sinh viên của trường trên để không phải đi khám nghĩa vụ quân sự.

Để làm giả giấy tờ, Định và Thiện sử dụng máy tính truy cập vào website của trường tìm mẫu đơn xin xác nhận và mẫu chữ ký lãnh đạo và con dấu tròn của trường...

Sau khi làm xong giấy xác nhận giả, cả hai đưa giấy cho anh trai của Định mang đến Ban chỉ huy quân sự xã Sơn Bình nộp rồi cả hai tiếp tục quay lại Tp Vũng Tàu để làm việc.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức đã tiến hành trưng cầu giám định dấu và chữ ký cho thấy 2 giấy chứng nhận trên là giả. Trước cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguyễn Nam