1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm giả giấy tờ nhà đất rồi đem đi thế chấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng lòng tin, nhóm của Giang đã lập ra kế hoạch làm giả giấy tờ đất đai rồi đem đi thế chấp cho nhiều người, từ đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các nạn nhân.

Ngày 27/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Trang (SN 1970, ngụ quận 6) 7 năm 6 tháng tù, Lê Thị Trường Giang (SN 1972, ngụ quận 7) 11 năm 6 tháng tù và Vương Thị Bích Loan Anh (SN 1969, ngụ quận 6) 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

img-7558-21286
Các bị cáo sau phiên tòa

Theo bản cáo trạng, từ năm 2013, Lê Thị Trường Giang hành nghề môi giới dịch vụ cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà để vay tiền. Qua thông tin từ những người làm dịch vụ, Giang biết được Trang và Anh cần vay tiền nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đều đã thế chấp cho ngân hàng.

Giang chủ động tìm đến gặp Trang và Anh rồi cùng với hai người này bàn bạc làm giả một số giấy tờ. Tiếp đó, cả ba đối tượng này đem các giấy tờ giả đi thế chấp cho những người khác để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trang đứng tên quyền sử dụng mảnh đất có diện tích 100m2, tọa lạc tại đường số 29, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

Ngày 26/6/2013, Trang đã thế chấp tài sản này cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – chi nhánh TPHCM. Tháng 1/2014, Trang cần vay tiền nhưng không có tài sản để thế chấp. Trang liền tìm đến gặp Giang rồi cả hai đi làm các giấy tờ giả về đất đai để đi vay tiền.

Sau đó, Giang cầm các giấy tờ giả này đi tìm người nhận thế chấp. Nhờ các mối quan hệ, Giang gặp anh Trần Văn Dũng và được anh này đồng ý đặt cọc 400 triệu đồng để mua giấy thế chấp đất tại quận Bình Tân (tổng giá trị của lô đất là 1,5 tỷ đồng).

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 1 đến tháng 3/2014, nhóm của Giang đã làm giấy tờ giả và làm thế chấp vay tiền, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều người.

Quế Sơn

Làm giả giấy tờ nhà đất rồi đem đi thế chấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - 2