1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Làm giả con dấu, lừa đảo hơn 1,5 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Thị Nhàn và Nguyễn Thái Lệ về hành vi làm giả con dấu, lừa đảo 6 ô tô hạng sang cùng 8 xe máy của các tiệm cho thuê xe rồi đem đi cầm tại các tiệm cầm đồ .

Theo cáo trạng của VKS, vì thiếu tiền tiêu xài nên từ đầu tháng 5/2014, Đoàn Thị Nhàn (SN 1976, trú tại Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã rủ Nguyễn Thái Lệ (SN 1975, trú tại Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đi thuê xe tự lái để đưa đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ.

Để lấy lòng tin với các chủ cầm đồ, Nhàn tự giới thiệu mình đang làm cho một Công ty đa ngành nghề ở Tp Hồ Chí Minh có mở chi nhánh ở TP Đồng Hới và đưa ra lý do cần thuê xe để đưa đoàn đi kiểm tra, hay đi làm việc và du lịch, có lúc thì nói đưa sếp đi công tác…

Không những vậy, Nhàn vẫn dễ dàng cầm cố bằng cách đánh vào lòng tham của các chủ hiệu cầm đồ với hợp đồng thuê xe cao, cùng với lãi suất lớn . Nếu có chủ cầm đồ nào yêu cầu đăng ký xe chính chủ thì Nhàn và Lệ sẵn sàng bỏ ra 4 triệu đồng để làm giả giấy tờ mang tên Đoàn Thị Nhàn và khi thuê được xe Nhàn kêu Lệ đến lái và đem đi cầm cố.

toa1-4a509
Hai đối tượng Đoàn Thị Nhàn và Nguyễn Thái Lệ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Với thủ đoạn trên, chỉ trong 2 tháng, từ tháng 4 đến tháng 5/2014, Nhàn và Lệ đã lừa đảo bằng hình thức thuê xe tự lái với 6 chiếc ô tô hạng sang có tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng đem đi cầm cố lấy 770 triệu đồng. Ngoài ra, Nhàn còn tự mình đi thuê 8 chiếc xe máy tổng trị giá 217 triệu đồng và đem đi cầm cố lấy 152 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, cả Nhàn và Lệ đều đổ lỗi cho nhau, không ai nhận mình là người chủ mưu và không ai thừa nhận mình lấy số tiền nhiều hơn.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án HĐXX nhận thấy, Nhàn là người đóng vai trò chủ đạo trong mọi hành vi lừa đảo, nhưng cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ tích cực của Lệ với tư cách là đồng phạm.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như: bị cáo Lệ đã từng có một tiền án với tội danh tương tự vừa ra tù năm 2013, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nên tội danh của Lệ càng nặng hơn.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Thị Nhàn 15 năm tù cho tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 9 tháng tù cho tội Làm giả con dấu cơ quan tổ chức, tổng là 15 năm 9 tháng tù và Nguyễn Thái Lệ chịu mức án 14 năm tù cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù cho tội Làm giả con dấu, tổng hình phạt là 15 năm tù; Đồng thời, yêu cầu Nhàn và Lệ trả lại cho các bị hại số tiền 932 triệu mà cả 2 đã chiếm đoạt.

Sau phiên tòa sơ thẩm hôm nay, HĐXX cũng đề nghị cơ quan điều tra cần có hình thức xử lý mạnh tay hơn đối với các chủ tiệm cầm đồ đã dễ dãi trong việc cầm cố cũng như hình thức cho vay nặng lãi vượt quá quy định của pháp luật vì thế gián tiếp tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội.

Văn Lịnh