1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm đường hầm bí mật để trộm tài sản của khách mua dâm

(Dân trí) - Điểm tổ chức mua bán dâm có đường hầm bí mật ăn thông giữa 2 phòng để khi khách “hành sự”, các đối tượng sẽ lẻn sang trộm cắp tài sản.

Ngày 13/3, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Đinh Thị Thanh (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Đỗ Cao Lộc (41 tuổi, quê Quảng Bình) và Huỳnh Thị Tr. (25 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi “chứa mại dâm” và “trộm cắp tài sản”. 

Đinh Thị Thanh và Đỗ Cao Lộc tại cơ quan công an
Đinh Thị Thanh và Đỗ Cao Lộc tại cơ quan công an

Theo điều tra của công an, từ đầu tháng 1/2015, Thanh thuê một căn phòng ở trên đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp) để tổ chức bán dâm. Sau đó, Thanh nhờ người đục một đường thông bí mật từ phòng bên cạnh đến căn phòng dùng để bán dâm.

Theo kế hoạch, Huỳnh Thị Tr. (là gái bán dâm), sau khi gạ được khách mua dâm thì đưa về phòng trên. Khi vào phòng, Tr. sẽ nhắn tin cho Lộc biết, đợi đến lúc Tr. và khách đang “hành sự” thì Lộc theo đường thông đến phòng Tr. bán dâm để lấy trộm tài sản của khách.

Khoảng 0h5 ngày 13/3, một thanh niên tên H. (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tấp vào tụ điểm của Thanh để mua dâm. Thấy “con mồi” đi một mình lúc nửa đêm, Thanh điều ngay Tr. đến.

Sau khi trả 200.000 đồng tiền mua dâm, vị khách bỏ 3,8 triệu đồng còn lại trong túi quần rồi treo trên vách nhà tắm. Như những lần trước, Lộc lẻn theo lối đi bí mật vào lục túi quần của khách lấy được 3,8 triệu đồng rồi nhanh chóng quay về phòng kế bên cùng với Thanh đếm tiền. Ngay lúc đó, lực lượng trinh sát hình sự công an quận Gò Vấp ập vào bắt quả tang Thanh, Lộc cùng tang vật tại hiện trường.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo