1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Làm bảo vệ cho cơ quan Nhà nước để trốn truy nã

(Dân trí) - Kiên đổi tên và làm đăng ký kết hôn giả rồi xin làm bảo vệ tại một cơ quan ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) để trốn truy nã nhưng vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20/4, Phòng cảnh sát truy nã công an 2 tỉnh Bình Định và Lào Cai vừa phối hợp truy bắt Nguyễn Văn Kiên (56 tuổi, quê quán tỉnh Nam Định) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm bị bắt, đối tượng đang sống yên ổn và làm bảo vệ tại khu nhà làm việc của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện An Lão (Bình Định) với cái tên của em ruột của mình là Nguyễn Văn Bạo.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, 18 năm trước đối tượng Nguyễn Văn Kiên và đồng bọn đã bị Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) bắt quả tang khi đang vận chuyển 3kg ma túy tại Làng Bông, xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng). Trong quá trình các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý vụ việc thì Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, công an tỉnh Lào Cai phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng. Năm 2000, Nguyễn Văn Kiên đã đưa vợ, con về sinh sống tại huyện miền núi An Lão (tỉnh Bình Định) để trốn tránh pháp luật. Để qua mặt cơ quan điều tra, Kiên đã làm giấy tờ đổi tên thành Nguyễn Văn Bạo, thậm chí vợ Kiên cũng thay tên đổi họ và làm giấy kết hôn giả để sống yên ổn.

Năm 2011, được người thân quen giới thiệu, Nguyễn Văn Bạo (tức Nguyễn Văn Kiên) vào làm hợp đồng bảo vệ tại khu nhà làm việc củaỦy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện An Lão (Bình Định) cho đến khi bị bắt, sau 18 năm trốn lệnh truy nã.

Doãn Công