1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lái xe taxi mưu trí chở tên tội phạm đến thẳng đồn công an

Một đối tượng dùng dao không chế, buộc lái xe taxi phải chở về Hà Nam, nhưng người tài xế đã nhanh trí cho xe chạy đến đồn công an.

21h30 đêm ngày 27/11, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1975, ở B25 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội có 2 tiền án, tiền sự) đến ngã ba Đinh Lễ -  Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm thuê xe taxi hãng Hùng Vương BKS 30S -1268, do anh Nguyễn Xuân Dượng (SN 1983, ở Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định) là lái xe.

 

Khi đến nhà số 6 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hiếu yêu cầu dừng xe để mua một bao thuốc lá với giá 35 nghìn đồng của bà Lương Thị Thuần. Tuy nhiên, Hiếu không trả tiền, bỏ lên xe rồi dùng dao nhọn dọa vào anh Dượng. Đối tượng bắt anh lái xe chạy về Phủ Lý, Hà Nam.

 

Anh Dượng mưu trí chở Hiếu đến trước cổng trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm rồi bất ngờ dừng xe và hô hoán để công an cùng nhân dân bắt Hiếu.

 

Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ xử lý đối tượng.

 

Theo Ngọc Lương

 Lao động