1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lái xe ôm thoát chết dưới lưỡi dao của kẻ cướp

(Dân trí) - Bị vị khách đi xe ôm dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu và dùng dao đâm tới tấp, ông Oánh liều mình phản kháng, buộc đối tượng phải bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 18/10, tại khu vực vườn chè thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Oánh (SN 1954, trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội).

Chiếc xe máy ông Oánh dùng để chở đối tượng.
Chiếc xe máy ông Oánh dùng để chở đối tượng.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, trước đó, ông Oánh đang đợi khách tại bến xe Mỹ Đình thì có một nam thanh niên trẻ tuổi đến thuê ông chở về khu Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khi đi tới địa phận xã Thạch Hòa, Thạch Thất, nam thanh niên bảo ông Oánh rẽ vào con đường vắng có đồi chè.

Lợi dụng con đường vắng vẻ, nam thanh niên ngồi sau bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Oánh. Bị đánh bất ngờ, ông Oánh liều mình phản kháng, đồng thời tri hô, khiến đối tượng hoảng sợ, phải bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạch Hòa đã phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thất đưa người bị nạn đi cấp cứu, tổ chức truy bắt đối tượng.

Tiến Nguyên