1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Kinh hãi những kẻ hiếp dâm hàng loạt

(Dân trí) - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử vụ án Hoàng Trọng Hiền cùng 9 bị cáo về các tội Hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm, cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ gây hoang mang xã hội trong thời gian qua.

Kinh hãi những kẻ hiếp dâm hàng loạt
Các đối tượng đã từng hiếp dâm hàng loạt gây hoang mang trong xã hội thời gian qua
 
Tòa tuyên phạt Hoàng Trọng Hiền (SN 1987, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) mức án tù chung thân về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp giật tài sản; Trương Văn Thể (SN 1991, trú xã Dliêya, huyện Krông Năng) tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm, trộm cắp tài sản;

Đàm Quang Trung (SN 1991, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) 27 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm, cướp giật tài sản; Tống Phước Thịnh (SN 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) 10 năm tù giam về tội hiếp dâm, cướp giật tài sản; các bị cáo gồm Lê Minh Hải (SN 1992, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng);

Đàm Việt Đức (SN 1992, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng); Trần Văn Hương (SN 1992, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng); Đoàn Ngọc Bảo (SN 1995, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) và Hoàng Công Chính (SN 1993, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) nhận mức án từ 1 năm 6 tháng đến 9 năm; riêng bị cáo Trần Đình Năm (SN 1988, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) hưởng mức án treo 1 năm 6 tháng.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2010, các đối tượng Hiền, Thể, Trung, Thịnh, Hải, Hương, Đức, Bảo, Chính thường xuyên tụ với nhau thành một nhóm và tham gia nhiều vụ hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm, cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Trong các vụ hiếp dâm trẻ em, điển hình có vụ xảy ra hồi tháng 12/ 2009 tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng. Khoảng 20h một ngày tháng 12/2009, Hoàng Trọng Hiền, Trương Văn Thể, Đàm Quang Trung trên đường đi chơi về đến thôn Lộc Thuận, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng thì bắt gặp Nguyễn Ngọc Sơn và bạn gái Trần Thị M. D (Sinh ngày 20/7/1995, trú xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) đang đứng chơi ở mé đường.

Các đối tượng đã phối hợp với nhau để hiếp dâm Trần Thị M. D tại chòi rẫy ông Tám Tàng, thôn Lộc Thuận, xã Phú Lộc. Hiền đe dọa Sơn và Trần Thị M. D nếu nói cho ai biết sẽ giết chết rồi đi về. Tại bản giám định pháp y sinh dục số 68 ngày 10/1/2011 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: chị Trần Thị M. D bị rách màng trinh đã hóa sẹo.

Ngoài ra, Hoàng Trọng Hiền còn chủ mưu trong các vụ hiếp dâm ngày 25/11/2010 tại tổ dân phố 4, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng đối với chị Hồ Thị H. (sinh ngày 15/10/1992) và vụ hiếp dâm tháng 9/2010 tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng đối với chị Trần Thị M. (sinh ngày 5/7/1993).

Không những vậy, các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ cướp giật. Như vàokhoảng 18h30’ ngày 31/7/2010, Tống Phước Thịnh điều khiển xe máy chở Hoàng Trọng Hiền đi trộm chó tại thị trấn Krông Năng.

Khi đi ngang qua cổng Trường THCS Lê Quý Đôn, bọn chúng thấy chị Nguyễn Thị Hương (SN 1968, trị trấn Krông Năng) đang đứng cho con ăn ở lề đường, trên cổ chị Hương có đeo một sợi dây chuyền vàng nên Hiền và Thịnh nảy sinh ý định cướp giật.

Thịnh điều khiển xe mô tô đứng cách chị Hương khoảng 5 mét, Hiền tiếp cận rồi giật sợi giây chuyền của chị Hương lên xe bỏ chạy.

Ngoài ra, Hoàng Trọng Hiền cùng Đàm Quang Trung tham gia cướp dây chuyền của chị Tôn Nữ Thị Lài (SN 1950, thôn Xuân Thành, xã Phú Xuân, Krông Năng) trọng lượng 2,3 chỉ vào tháng 4/2010. Ngày 16/4/2010, Hoàng Công Chính cùng Trương Văn Thể và Xị (chưa rõ danh tính) trộm tại nhà anh Trần Thanh Vũ (thôn Lộc Thiện, xã Phú Lộc) 25.500.000 đồng, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 1 kính mắt.

Đàm Quang Trung sau khi gây án tại đại bàn Krông Năng, Đắk Lắk đã trốn xuống TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Đàm quang Trung và Trần Đình Năm đã giật sợi dây chuyền vàng 24K có trọng lượng 5,5 chỉ của bà Trần Thị Tư (SN 1937, xã Tam Thới Nam, huyện Hóc Môn).

Ngoài mức án HĐXT tuyên phạt, các bị cáo phải bồi thường cho bên bị hại.

Viết Hảo