1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

TPHCM:

Kinh doanh mại dâm phục vụ khách nước ngoài, chủ tiệm hớt tóc lĩnh án

(Dân trí) - Cúc mở quán hớt tóc để kinh doanh mại dâm trá hình với khách mua dâm chủ yếu là nước ngoài và rủ chị cùng tham gia. Hậu quả, hai chị em ra tòa.

Ngày 28/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Cúc (SN 1979, ngụ TPHCM) 3 năm tù và Bùi Thanh Lan (SN 1970, ngụ Tiền Giang) 1 năm 1 tháng 17 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “Chứa mại dâm”.

Theo nội dung vụ án, ngày 25/3/2013, Cúc thuê căn nhà  số 109 đường Trần Quốc Hoàn (Q.Tân Bình) mở tiệm hớt tóc Hoa Lan nhưng thực chất là chứa mại dâm để phục vụ cho khách nước ngoài.

Bị cáo Cúc tại tòa
Bị cáo Cúc tại tòa

Cúc tuyển nhân viên nữ có nhan sắc vào làm việc nhưng không trả lương mà nhân viên sống dựa vào tiền “bo” và tiền bán dâm cho khách. Tiệm hớt tóc Hoa Lan thường có từ 6-8 tiếp viên nữ.
 
Khi khách có nhu cầu mua dâm thì liên hệ trực tiếp với tiếp viên, sau đó “hành sự” ngay trên lầu 2, 3 của quán. Giá một lần bán dâm là 500.000 đồng, Cúc lấy 200.000 tiền phòng còn lại là của gái bán dâm. Trung bình mỗi ngày Cúc thu về từ 1 – 1,2 triệu đồng, đến khi bị bắt giữ thì “tú bà” này đã thu lợi bất chính 97,5 triệu đồng trên thân xác các cô gái trẻ.

Đêm 10/7/2013, khi 4 tiếp viên của quán Hoa Lan đang bán dâm cho 4 vị khách người Hàn Quốc và Nhật Bản thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TPHCM ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Cúc khai nhận thêm chị ruột mình là Bùi Thanh Lan cũng phụ giúp mình điều hành hoạt động mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc. Hàng tháng Cúc trả cho chị gái 3 triệu đồng, nhiệm vụ chính của Lan là dọn dẹp, trông coi tiệm và thu tiền phòng mỗi khi Cúc đi vắng.

Công Quang