1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Kiều nữ" lĩnh án chung thân vì hành lý 2kg ma túy

(Dân trí) - Ba lần nhập cảnh vào 3 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau nhưng đều bị từ chối, Hằng mang một vali về Việt Nam thì bị bắt quả tang vì trong hành lý có chứa gần 2kg ma túy.

Ngày 16/6, TAND TPHCM mở phỉên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Châu Hằng (SN 1982, ngụ ở Q.8) tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, lúc 2h ngày 26/11/2013 đội thủ tục hành lý nhập cảnh Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiến hành thủ tục soi hành lý của Hằng bay từ Hong Kong về Việt Nam. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới tấm lót vali của Hằng có một gói nilong chứa tinh thể không màu. Qua kiểm tra, các túi nilong điều là Methamphetamine với tổng trọng lượng gần 2kg.

Qua công tác điều tra Hằng khai nhận, vào khoảng tháng 10/2013, Hằng quen một phụ nữ tên Chi (không rõ lai lịch). Chi thuê Hằng đến Quảng Châu (Trung Quốc) lấy một valy rồi mang sang Philipine với tiền công là 1.000 USD.

Bị cáo Hằng tại tòa
Bị cáo Hằng tại tòa

Hằng đồng ý và được Chi hướng dẫn làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Trung Quốc. Sau khi làm hộ chiếu xong, ngày 14/11/2013 Hằng đưa hộ chiếu cho Chi để làm thu tục xuất/nhập cảnh. Ngày 20/11/2013, Chi đưa vé máy bay, 200 USD và 1.000 nhân dân tệ cùng một sim điện thoại để Hằng bay sang Trung Quốc. Hằng đến Quảng Châu rồi thuê khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 24/11/2013, dưới sự hướng dẫn của Chi, Hằng gặp một người đàn ông da đen để nhận vali sau đó bay sang Philippines. Nhưng khi đến Philippines thì Hằng không được nhập cảnh vì không có visa, đành phải bay về Trung Quốc. Tại đây Hằng cũng không được nhập cảnh mà bay sang Hong Kong rồi Việt Nam thì bị bắt.

Trước đó, Hằng từng bị TAND Quận 8 tuyên phạt Hằng 8 năm tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hằng mới được trả tự do vào năm 2011 thì 2 năm sau tiếp tục phạm tội.

Quang Bình – Công Quang