1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Không được đáp lại tình yêu, lập facebook “tống tình” cô giáo cũ

(Dân trí) - Yêu đơn phương không được đáp lại, Linh lập facebook mang tên và số điện thoại của cô giáo cũ rồi đưa nội dung khiêu dâm, kích dục nhằm mục đích “tống tình” cô giáo.

Chiều ngày 4/9, Đại tá Nguyễn Hồng Quân – Trưởng Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng với Trần Chí Linh (21 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) về hành vi lập facebook để “tống tình” cô giáo cũ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, do yêu đơn phương cô giáo cũ nhưng không được đáp lại, vài tháng trước, Linh lập facebook mang tên N.K.C. và nêu luôn số điện thoại của cô C. (giáo viên một trường học ở xã Tân Bằng). Linh cho đăng tải nhiều nội dung khiêu dâm, kích dục nhằm mục đích “ép” cô C. phải đáp lại tình yêu của mình.

Từ khi có thông tin trên facebook, bản thân cô giáo này đã gặp rất nhiều phiền phức khi nhiều số điện thoại lạ gọi đến đề cập chuyện mua dâm khiến cho đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Sau khi biết được sự việc, người nhà cô C. đã trình báo đến cơ quan công an địa phương.

Theo kết quả điều tra, ngoài việc lập facebook nói trên, giữa tháng 8/2015, Linh đã nhiều lần nhắn tin cho cô C. đòi gặp để y quan hệ tình dục với lời hứa nếu cô C. chấp nhận thì y sẽ xóa bỏ facebook. Tuy nhiên, cô C. đã nhất quyết không đồng ý.

Lần theo thông tin cô C. cung cấp, cơ quan chức năng xác định người lập facebook là Linh nên đã cho mời về làm việc. Qua khai thác ban đầu, Linh thừa nhận hành vi của mình và khai rằng do quá yêu cô C. nên y đã làm liều. Được biết, Linh là học trò cũ của cô C.

Tuấn Thanh

Không được đáp lại tình yêu, lập facebook “tống tình” cô giáo cũ - 1