1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Không đưa tiền, bị chồng cũ hạ sát

Ngày 7-10, bà Hồng Cẩm Thủy, sinh năm 1974, ở khóm 7, phường 6 (TP Cà Mau) còn điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, do người chồng đã ly dị ra tay hạ sát.

Bà Thủy cho biết, tháng 7-2012, TAND TP Cà Mau quyết định cho bà Thủy thuận tình ly hôn với chồng là ông Đặng Trường Thắng, sinh năm 1970, bà Thủy nuôi một con còn nhỏ, không yêu cầu cấp dưỡng. Cả hai người đường ai nấy đi, sống riêng, không liên hệ với nhau.

Nhưng khoảng 20 giờ ngày 5-10, ông Thắng tìm đến nhà bà Thủy ở khóm 7, phường 6 (TP Cà Mau), kêu đưa 20 triệu đồng để trả nợ.

Bà Thủy không đưa nên ông Thắng rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm bà Thủy trọng thương trên ngực, nách, tay, trán…và chạy thoát trước khi Công an địa phương đến hiện trường.

Theo Nguyễn Tiến Hưng

Tiền phong