1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Không đội mũ bảo hiểm, lao xe vào CSGT để thoát thân

(Dân trí) - Không đội mũ bảo hiểm, lại không mang theo giấy tờ xe, Thành lao cả xe vào tổ công tác nhằm thoát thân. Cú lao khiến một chiến sỹ giao thông bị thương.

Văn Tiến Thành
Văn Tiến Thành

Sáng ngày 27/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với Văn Tiến Thành (SN 1991, trú tại Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn).

Trước đó, vào ngày 26/5, Văn Tiến Thành đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh, phía sau chở 1 người. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm Luật ATGT, tổ công tác số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường này yêu cầu dừng xe. Ngay lập tức, Văn Tiến Thành tăng tốc, lao thẳng xe vào tổ công tác khiến Trung úy Nguyễn Ngọc Quý ngã xuống đường và bị thương.

Trung úy Nguyễn Ngọc Quý từ chối giám định thương tật. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Nghĩa Đàn đã tuyên phạt Văn Tiến Thành 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Văn Tiến Thành đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ tù giam xuống tù treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Văn Tiến Thành cho biết, do không đội mũ bảo hiểm lại không mang theo giấy tờ xe nên khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, sợ bị bắt nên Thành đã lao xe vào tổ công tác nhằm thoát thân.

Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt Văn Tiến Thành 6 tháng tù giam. Vì đã chấp hành đủ số án trên nên Văn Tiến Thành được trả tự do ngay tại tòa.

Hoàng Lam