1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Không có tác động ngoại lực trên tử thi nam sinh viên tại phòng trọ

(Dân trí) - Quá trình khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cho thấy, không phát hiện ngoại lực tác động lên thi thể nam sinh viên tử vong tại phòng trọ. Giả thiết được cơ quan điều tra nhận định: Nhiều khả năng nam sinh này tử vong do bị cảm.

Vào sáng 3/7, người dân trong con ngõ 219, đường Định Công, (Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện thấy mùi khó chịu bốc ra từ căn phòng trọ khóa kín. Ngay lập tức, người dân thông báo với chủ nhà trọ và cơ quan chức năng. Khi mở cửa phát hiện nam sinh viên tử vong trên giường ngủ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khi phá cửa vào phòng, lực lượng chức năng phát hiện trên giường có một thi thể nam đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Đ.V.T (SN 1994, quê quán Trực Ninh, Nam Định).

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, ngày 28/6, T. (sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội), đến trông nhà cho chị gái ở ngõ 219, khi người chị về quê dự đám cưới.

Ngày 1/7, hàng xóm vẫn thấy T ra ngoài ăn cơm. Cho đến ngày 3/7, nam sinh viên bị phát hiện đã tử vong.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra cho biết, không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực vào tử thi và có khả năng nạn nhân bị cảm, dẫn đến tử vong. Và thời tiết nắng nóng đã khiến thi thể nhanh chóng bị phân hủy.

Chiều nay 3/7, gia đình nạn nhân T. đã từ quê lên để làm việc với cơ quan công an và làm các thủ tục đưa tử thi về mai táng.

Hồng Ngân