1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Khởi tố vụ ăn chặn tiền thưởng giáo viên

Chiều 27/8, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tấn Lương, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phan Tiến, huyện Bắc Bình, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.”

Như tin đã đưa, sự việc xảy ra năm 2008, khi đó ông Nguyễn Tấn Lương là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình. Tháng 12/2008, ông Lương nhận từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận 51 Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” kèm theo số tiền thưởng 10,2 triệu đồng.
 
Ông Lương đã không cấp phát lại số tiền này cho 51 giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.
 
Sự việc bị phát hiện khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình gửi danh sách giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận để xét tặng Kỷ niệm chương 2011 (trước đây là huy chương), phát hiện 51 giáo viên trong danh sách đã được tặng thưởng năm 2008.
 
Khi vụ việc bị bại lộ, ông Lương trả lại tiền cho 2 cá nhân, còn 49 cá nhân, ông Lương bàn giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình.
 
Trước khi bị khởi tố, trong bản kiểm điểm của mình, ông Lương giải trình dùng số tiền trên để đi điều trị bệnh cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Theo Nguyễn Thanh
TTXVN/Vietnam+