1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TW

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.

Khởi tố vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TW - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ.
 
Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TW gây xôn xao dư luận xảy ra ngày 3/11. Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 3/11, Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê Bắc Giang, trú tại Đông Anh, Hà Nội) đã trộm quần áo của bác sỹ, giả làm người của bệnh viện vào lừa lấy đứa con mới 2 ngày tuổi của sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977, quê Hưng Yên).

Sau hơn 5 ngày tích cực điều tra, chiều 8/11, cảnh sát đã tìm được cháu bé bị bắt cóc, trao trả cho gia đình, đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lệ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Lệ khai nhận do trước đó Lệ bị thai lưu, sợ gia đình chồng biết nên đã trộm trẻ sơ sinh tại bệnh viện, về nói dối gia đình chồng.

Liên tục những ngày vừa qua, lực lượng CATP Hà Nội đã phá thành công nhiều vụ án lớn, như: vụ tài xế taxi lừa tiền đại biểu Interpol, phá đường dây buôn bán 20 bánh heroin, vụ chiếm đoạt trẻ em tại BV Phụ sản TW.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có thư khen ngợi thành tích xuất sắc của Công an Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có công điện biểu dương chiến công và quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TW.

P.A