1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ án 3 mẹ con chết thảm ở Long An

(Dân trí) - Để làm rõ vụ án 3 mẹ con chị Nguyên được phát hiện chết tại nhà riêng với nhiều thương tích trên cơ thể, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án giết người.

a2-1447912981546

Hiện trường vụ thảm án khiến 3 người chết thảm

Chiều 20/11, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc để điều tra làm rõ. Ba nạn nhân được xác định gồm chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) và hai con là Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi), Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi).

Trước vụ án nghiêm trọng gây hoang mang dư luận, chiều 19/11, Bộ Công an đã cử trinh sát xuống hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Long An làm rõ. Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất.

Bước đầu lực lượng chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là của chị Đỗ Thị Ái Nguyên để lại với nội dung chị Nguyên tự nhận là “người vợ không tốt” và có ý định muốn tự tử, do thương hai con nhỏ nên chị Nguyên “xin đưa 2 đứa đi cùng để chăm sóc”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện một số tin nhắn thể hiện nội dung chán đời trong điện thoại của chị Nguyên, số nữ trang mà chị Nguyên đeo thường ngày được tìm thấy đang cất giấu ở một vị trí trong nhà.

Đến tối 19/11, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án
Đến tối 19/11, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án

“Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đạc không có sự xáo trộn. Tại giường ngủ nơi hai cháu nhỏ chết cũng không hề có sự phản kháng. Tất cả mọi thứ cho thấy dường như các cháu đang ngủ say. Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện ra thư tuyệt mệnh của chị Nguyên để lại. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang hoàn tất hồ sơ, làm rõ vụ án rồi sẽ cung cấp thông tin chính thống, cụ thể cho cơ quan báo chí” – Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An chia sẻ.

Cũng theo cơ quan điều tra, hung khí thu được tại hiện trường chính là con dao chị Nguyên đã mua về và sử dụng trước đó một thời gian.

Trước những thông tin cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án là do chị Nguyên buồn chán do việc chồng thường xuyên đi làm ăn ở xa, ít quan tâm đến gia đình, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, hiện chưa thể đưa ra kết luận cụ thể, các lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ.

“Vụ án cũng được khởi tố, ngay từ ban đầu có thể thấy đâu là một án giết người, liệu có phải do người mẹ sát hại 2 đứa con rồi tự tử hay không thì cần phải khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mới có kết luận cuối cùng” – Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An chia sẻ

Vụ án gây chấn động dư luận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra
Vụ án gây chấn động dư luận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Minh Tâm, Trưởng công an huyện Cần Giuộc cho biết, trong tối 19/11, Cơ quan CSĐT đã họp tại UBND huyện Cần Giuộc để đánh giá vụ án, đồng thời tổng hợp các thông tin liên quan, bước đầu cơ quan điều tra đã thu giữ được lá thư tuyệt mệnh của chị Tâm để lại.

Trước đó, vụ án được phát hiện vào khoảng 8h30 sáng 19/11, khi người thân đến nhà chị Nguyên thì kinh hoàng chứng kiến cảnh chị Nguyên và hai con nhỏ chết tại nhà riêng. Thi thể người mẹ nằm gần lối ra vào. Người con trai và con gái nằm trên giường. Tất cả đều có vết thương sâu ở cổ, xung quanh rất nhiều máu.

Sáng ngày 20/11, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trung Kiên – Xuân Hinh

Khởi tố vụ án 3 mẹ con chết thảm ở Long An - 4