1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố Phó chủ tịch huyện đánh bạc

(Dân trí) - Một số cán bộ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tham gia đánh bạc đã bị cảnh sát điều tra bắt quả tang và khởi tố. Cơ quan chức năng đã đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Nguyễn Duy Nho - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ.

Ngày 11/11/2015, UBKT Tỉnh uỷ cũng đã ban hành Quyết định số 10 QĐ/UBKTTU đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Nguyễn Duy Nho.
Ngày 11/11/2015, UBKT Tỉnh uỷ cũng đã ban hành Quyết định số 10 QĐ/UBKTTU đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Nguyễn Duy Nho.

Ngày 21/10/2015, Công an tỉnh đã ra Quyết định số 199 khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Nho - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ về hành vi đánh bạc. Đến ngày 10/11/2015, Huyện uỷ Tân Kỳ đã có Công văn số 47-CV/HU đề nghị Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Nguyễn Duy Nho - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ.

Sau đó 1 ngày (11/11/2015), UBKT Tỉnh uỷ cũng đã ban hành Quyết định số 10 QĐ/UBKTTU đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Nguyễn Duy Nho. Thời gian từ ngày 21/10/2015 đến ngày kết thúc điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó ngày 5/10/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đang đánh bạc cùng với các đối tượng: Phan Hồng Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm thương mại huyện Tân Kỳ, Nguyễn Trung Hướng - Phó Trưởng phòng Công thương huyện Tân Kỳ và Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) tại một địa điểm trên địa bàn huyện Tân Kỳ thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Ngày 17/11/2015, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh đã xác nhận có vụ đánh bạc trên và hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho các đối tượng tại ngoại.

Ngày 19/11, ông Phạm Văn Hoá - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết đã tạm đình chỉ công việc đối với các cán bộ nói trên. Vụ việc đang được tỉnh và Công an tiếp tục xử lý.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 cũng đã bị Sở LĐTB&XH Nghệ An có quyết định tạm đình chỉ công việc để tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy