1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp ô tô

(Dân trí) - Ngày 4/9, Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Sỹ (SN 1976, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh); Lê Văn Sơn (SN 1988, trú tại Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 26/7/2015, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Phương, trú tại thôn 1A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil trộm xe ô tô Toyota Camry trị giá gần 1,5 tỉ đồng và chạy về TP Hồ Chí Minh. Do không tìm được nơi bán xe và bị lực lượng công an truy đuổi gắt gao, chúng đã bỏ chiếc xe ô tô trộm cắp được tại khu vực Bến xe TP Nha Trang (Khánh Hòa).

 

trom-cap-o-to-1441362654518
Công an tỉnh Đắk Nông trao trả xe ô tô bị mất cắp cho anh Phương

 

Quá trình điều tra, ngày 8/8, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Đức Sỹ tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời thu giữ chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry của anh Phương.

Từ lời khai của Sỹ, ngày 20/8, công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt đối với Lê Văn Sơn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản khác tại tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh.

Ngày 3/9, Công an tỉnh đã tổ chức trao trả chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry cho anh Nguyễn Văn Phương.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng Lê Văn Hoàn (SN 1984, trú tại Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Trần Văn Thanh (SN 1991, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) theo quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của  pháp luật .

Đức Cường