1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố nhóm đánh bạc trong buồng ngủ

(Dân trí) - 23 đối tượng đang sát phạt nhau trong buồng ngủ đã bị công an hốt gọn thông qua sự tố giác của người dân.

Các con bạc bị công an khởi tố.
Các con bạc bị công an khởi tố.

Sáng ngày 13/12/2012, Đại tá Trần Sơn, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CA huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20/23 đối tượng về tội đánh bạc. Các đối tượng trên bị CA huyện Quỳnh Lưu bắt giữ khi bọn chúng đang tổ chức sát phạt nhau trong buồng ngủ nhà Bùi thị Loan vào đêm 9/12/2012 vừa qua. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu tại chỗ 61 triệu đồng, 26 điện thoại di động và 14 xe máy các loại.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: chủ nhà Bùi thị Loan (SN 1975), Hồ Tuấn (SN 1986), Đình Tâm (SN 1988) Hồ Văn Quang (SN 1986), Tô Dụ (SN 1969), Bùi Quang (SN 1987), Trương Đông (SN 1962), Hồ Duyên (SN 1986), Nguyễn Đức (SN 1988), Bùi Hào (SN 1986), Tô Duy Đoàn (SN 1987), Tô Duy Trọng (SN 1982), Bùi Văn Nhạ (SN 1982) đều ở xóm Hoà Bình; Trương Long (SN 1985), Chu Văn Lam (SN 1962) đều ở xóm Hoa Đông, Hồ Minh Dũng (SN 1982) xóm 2, Tô Duy Trường (SN 1984) xóm nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa; Hồ Thị An (SN 1974, xóm 7, xã Quỳnh Minh; Hồ Việt Tuấn (SN 1975, khối 4, thị trấn Cầu Giát) và Hồ Thị Hà (SN 1975) xã Quỳnh Lương - tất cả đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có chủ nhà Bùi Thị Loan cùng Hồ Thị Hà đã từng bị bắt tại một điểm đánh bạc khác trước đó và bị khởi tố vào ngày 3/11/2012 đã được cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xét xử. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xét xử, Loan cùng Hà lại tiếp tục lao vào những canh bạc hầu mong đổi đời thì bị bắt.

Duy Đình