1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố người vợ đầu độc Trung tá CSGT

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ký quyết định khởi tố đối tượng Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) vì hành vi “Giết người” và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can này để phục vụ quá trình điều tra.

Khởi tố người vợ đầu độc Trung tá CSGT
Bà Dư Kim Liên đã bị khởi tố về hành vi "Giết người" - (Ảnh Phú Lữ)

Như Dân trí đã thông tin, bị can Dư Kim Liên được xác định chính là hung thủ đầu độc chết chồng mình là Trung tá Trần Xuân Chuyên (Cán bộ trực ban Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM).

Cụ thể, vào rạng sáng 13/3, ông Chuyên đi nhậu về nằm ngủ tại phòng thì được bà Liên pha cho một ly sữa. Trong ly sữa này, người vợ đã lén bỏ thuốc ngủ và thuốc trừ sâu để hại chồng mình. Vài phút sau khi uống sữa, thuốc độc bắt đầu ngấm, ông Chuyên sùi bọt mép, co giật. Thấy chồng vẫn còn cử động, bà Liên tiếp tục dùng ống tiêm chích thêm thuốc độc vào người ông Chuyên cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Từ nhiều điểm khả nghi và công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Chuyên tử vong là do chất độc không phải bị đột quỵ như bà Liên đã khai báo trước đó. Trước những bằng chứng cụ thể và số tang vật thu được tại nhà, bà Liên đã cúi đầu thừa nhận tội ác mà mình gây ra.

Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn được thực hiện đối với bà Liên. Tại cơ quan điều tra, bà này khai nhận nguyên nhân và động cơ giết người là do mâu thuẫn trong tiền bạc. Do bà Liên đam mê cờ bạc nên đã mắc nợ số tiền lên đến trên 1 tỷ đồng. Bị chủ nợ thúc ép, bà này đã năn nỉ chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ nhưng bị ông Chuyên từ chối và có lúc đòi ly dị người vợ có máu đỏ đen này.

Cho rằng, nếu ly dị bà Liên có thể không được hưởng tài sản hoặc có cũng chẳng được bao nhiêu nên bà Liên quyết định lên kế hoạch hạ sát chồng mình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra công an thành phố làm rõ.

Trung Kiên