1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố người chồng sát hại con gái 2 tuổi, chém vợ trọng thương

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (SN 1994, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng là cô con gái 2 tuổi và người vợ của Hùng.


Do bị ảo giác Hùng không làm chủ nổi bản thân mình nên đã ra tay sát hại chính con gái mình rồi chém vợ trọng thương.

Do bị ảo giác Hùng không làm chủ nổi bản thân mình nên đã ra tay sát hại chính con gái mình rồi chém vợ trọng thương.

Nguyên nhân đầu xác định, do dùng ma túy nên bị ảo giác , Lương Văn Hùng xảy ra xích mích với vợ, sau đó đối tượng đã dùng dao sát hại con gái 2 tuổi và chém vợ nhập viện nguy kịch rồi tự sát bất thành.

Như Dân trí đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 8/3, Lương Văn Hùng (28 tuổi, trú bản Huồi Xui, xã Keng Đu) đã dùng dao quắm sát hại con gái 2 tuổi sau đó cầm dao đuổi chém nhiều nhát vào đầu, cổ vợ là chị Mong Mẹ M. (SN 1986).

Chị M. may mắn chạy thoát được ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Còn đối tượng Hùng sau khi sát hại con gái và chém trọng thương vợ đã đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà rồi tự chém nhiều nhát vào người mình để tự sát nhưng bất thành. Đến khoảng 01h ngày 8/3, Hùng đã mở cửa để đầu thú.

Do bị thương nặng, Hùng và chị M. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Hiện nay, sức khỏe của 2 bệnh nhân trên đã ổn định trở lại.

Bước đầu, Hùng khai nhận do sử dụng ma túy bị ảo giác nên nhìn thấy nhiều ma, thấy vậy chị M. mời thầy cúng về làm vía. Tuy nhiên, do không đồng ý nên giữa 2 vợ chồng Hùng xảy ra xích mích dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Nguyễn Tú