Tây Ninh:

Khởi tố người chồng dùng xăng đốt vợ

(Dân trí) - Ngày 23/8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Dương Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ P.4, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để làm rõ hành vi “giết người”.

Khởi tố người chồng dùng xăng đốt vợ - 1
Sau khi bị chồng hạ sát bằng 5 lít xăng, chị Quý bị bỏng đến nguy kịch.

Dương Thanh Tùng đã từng có vợ và 2 con. Đầu năm 2010 Tùng gặp chị Nguyễn Ngọc Quý (39 tuổi, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Thương Tùng “gà trống nuôi con” nên chị Quý đã đồng ý đi đên hôn nhân với Tùng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sống chung Tùng bộc lộ là một con “ma men”. Mỗi lần đi nhậu về Tùng thường lôi vợ mới cưới ra đánh đập. Không ít lần chị Quý phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn. Để thoát khỏi cảnh cùng cực đó chị Quý đã mời bố mẹ hai gia đình làm chứng để chị kí vào đơn ly hôn, chấm dứt quan hệ với Tùng.

Sau khi bị chị Quý kiên quyết đoạn tuyệt, Tùng tìm về với vợ cũ nhưng cũng không được chấp nhận. Cho rằng, bị ra nông nỗi như vậy là do chị Quý gây ra, tối ngày 12/7 Tùng xách 5 lít xăng tìm đến nhà chị Quý để trả thù.

Vừa nhìn thấy chị Quý, Tùng lao tới kẹp cổ, tưới xăng từ đầu đến chân rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy biến chị Quý thành ngọn đuốc sống. Cố vùng vẫy, lăn lộn khi ngọn lửa tắt cũng là lúc chị Quý ngất lịm toàn thân bỏng nặng.

Ngay sau đó, người thân phát hiện lập tức đưa chị Quý đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Do vết thương quá nặng chị Quý được chuyển thẳng xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng khá nguy kịch.

Sau khi gây án, Tùng chưa kịp bỏ trốn thì bị công an ập vào bắt giữ. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Thế Phong