1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Khởi tố kẻ nghi ngáo đá chém bé trai 10 tuổi trọng thương

(Dân trí) - Sáng 11/6, tin từ Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi đối với Hoàng Minh Hậu (SN 1983, trú tại xã Quảng Minh), đối tượng nghi ngáo đá, dùng dao chém liên tiếp vào đầu một bé trai 10 tuổi trú cùng xã.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hậu (SN 1983), trú thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng ngày 5/6, đối tượng Hậu qua nhà anh Trần Xuân Trí, trú cùng thôn thì gặp nhóm bạn của anh Trí đang ngồi nhậu. Quan sát trên mặt Hậu có vết thương rỉ máu, anh Trí nói với Hậu đến trạm y tế để rửa vết thương.

Cháu L bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
Cháu L bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Hậu sau đó ngỏ lời xin anh Trí thuốc để bôi vào vết thương, khi anh Trí đi lấy thuốc thì đối tượng này vào phòng khách và nhìn thấy cháu Trần T.L (con anh Trí) đang nằm xem tivi. Hậu lấy con dao gần đó chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cánh tay, bàn tay của cháu L. rồi bỏ chạy.

Trong khi bỏ chạy, Hậu còn dùng dao đe dọa một số người đi đường, khống chế buộc anh Nguyễn Văn Phương, trú thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh phải chở mình đi.

Tiếp đó, đối tượng này đã nhảy xuống một hố nước ven đường rồi dùng dao cứa lên cổ mình. Hậu sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ đồng thời đưa đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Hoàng Minh Hậu khi đối tượng này hồi phục sức khỏe.
Cơ quan điều tra sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Hoàng Minh Hậu khi đối tượng này hồi phục sức khỏe.

Cháu L. cũng được người thân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Bé trai 10 tuổi bị 3 vết thương do dao chém, trong đó có một vết thương ngang mặt, làm đứt 2 cánh mũi. Trong 2 vết thương ở vùng đầu thì vết ở vùng thái dương phải gây lún sọ. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu L. là 66%.

Theo một số người dân, trước khi dùng dao tấn công cháu L., Hoàng Minh Hậu có nhiều biểu hiện kỳ lạ như leo lên mái nhà ngồi, chạy nhảy, hò hét, chửi bới ngoài đường nghi bị "ngáo" do sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra cũng cho biết sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Hoàng Minh Hậu khi đối tượng này hồi phục sức khỏe.

Đặng Tài