1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Khởi tố kẻ cướp đâm chết nạn nhân, trọng thương công an

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an TP.HCM vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Lập (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về các tội “Cướp tài sản” và “Giết người”.

Đối tượng Cao Trung Lập và con dao gây án
Đối tượng Cao Trung Lập và con dao gây án

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào trưa 17/9, khi anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, quê Bình Định, ngụ Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy chở theo bạn gái lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng về ngã tư An Sương. Khi gần đến giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám thì bị tên Cao Trung Lập áp sát giật phăng chiếc giỏ xách chứa laptop bên trong.

Ngay lập tức anh Tri đuổi theo tông thẳng vào xe của Lập khiến cả 3 ngã xuống đường. Anh Tri nhào đến giữ thì tên Lập rút dao bấm giấu sẵn trong người đâm 2 nhát trúng hông và ngực trái. Cùng lúc này, Đại úy Võ Sỹ Hoàng (Công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú) đang trên đường đi học chính trị từ Thủ Đức về phát hiện vụ việc lao vào truy bắt Lập.

Vừa bỏ chạy, tên Lập vừa quay lại đâm trúng đại úy Hoàng 2 nhát vào tay và tai trái khiến đại úy công an này mất máu, khụy xuống đường. Chưa dừng lại, Lập còn cướp xe tay ga của một phụ nữ làm phương tiện chạy trốn. Chỉ khi nhiều người dân cùng hợp sức mới khống chế được tên cướp hung tợn nay giao công an.

Trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng, công an thành phố đã phối hợp cùng công an quận Tân Bình dựng lại hiện trường vào lúc 19h30 tối 17/9. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, công an quận Tân Bình đã bàn giao tên Cao Trung Lập cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM thụ lí điều tra theo đúng thẩm quyền.

Hiện trường vụ cướp đâm nạn nhân 2 người thương vong
Hiện trường vụ cướp đâm nạn nhân 2 người thương vong

Căn cứ vào các chứng cứ, lời khai hung thủ, lời khai nhân chứng, công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Lập để điều tra về các tội “Cướp tài sản” và “Giết người”.

Trước khi gây ra vụ án này, Cao Trung Lập từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và bị xử tù. Khi ra trại, Lập ở nhà phụ giúp gia đình mua bán phế liệu, sau đó đi làm nghề sửa chữa điện tử. Tuy nhiên, với bản chất côn đồ, lười lao động, đối tượng này tiếp tục phạm tội đi cướp giật và làm 3 người thương vong.

Trong một diễn biến khác, chiều 18/9, Đại tá Nguyễn Chiến Lũy - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên, trao bằng khen và 2 triệu đồng cho đại úy Võ Sỹ Hoàng. Bên cạnh đó, lãnh đạo công an thành phố sẽ kiến nghị khen thưởng, đề xuất phong vượt hàm vì hành động dũng cảm của đại úy công an này.

Trung Kiên