1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố hàng loạt đối tượng xông vào bệnh viện truy sát người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng chục đối tượng xông vào phòng cấp cứu Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân, TPHCM) truy sát người, ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt giam 4 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

>> Hàng chục thanh niên cầm mã tấu xông vào phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân

4 đối tượng bị bắt giam gồm: Sỳ Vĩnh Sáng (55 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Sín Hỷ Phí (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, em vợ của Sáng), Trần Minh Đương (28 tuổi, quê Cà Mau) và Cổ Vũ Linh (24 tuổi, quê Trà Vinh).

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiến hành khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng khác gồm: Cổ Chí Linh (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Hoài Phong, Trương Quang Huy, Huỳnh Quốc Toàn, Nguyễn Cao Kỳ để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Công an đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Sín Nhục Diện (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để xử lý hành vi tương tự.

4 đối tượng trong 2 băng nhóm bị khởi tố, bắt giam
4 đối tượng trong 2 băng nhóm bị khởi tố, bắt giam

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chiều 5/6, trong lúc Cổ Chí Linh và Trần Minh Đương đang cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì có một nhóm thanh niên khoảng 10 – 15 người mang theo hung khí xông vào phòng cấp cứu đuổi chém, gây thương tích nặng cho Linh và Đương rồi bỏ đi.

Vào cuộc điều tra cũng như trích xuất hệ thống camera tại bệnh viện, Công an quận Bình Tân xác định được đối tượng là Sỳ Vĩnh Sáng đã cùng một nhóm thanh niên trên 10 người xông vào Bệnh viện Quốc Ánh đánh chém Linh và Đương nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đôi bên đã có mâu thuẫn, xô xát từ trước đó. Linh và Đương bị chém trọng thương, khi đang được đưa vào viện cấp cứu thì tiếp tục bị nhóm đối thủ xông vào truy sát.

2 nạn nhân Đương và Linh bị thương tích nặng được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Số hung khí mà công an thu giữ tại nhà của Sỳ Vĩnh Sáng
Số hung khí mà công an thu giữ tại nhà của Sỳ Vĩnh Sáng

Qua khám xét nhà Sỳ Vĩnh Sáng, cơ quan công an thu giữ được rất nhiều đao, kiếm, mã tấu tự chế.

Kết quả giám định thương tích xác định: Cổ Chí Linh bị thương tích 36%, Trần Minh Đương thương tích 30% và Sín Hỷ Phí tỷ lệ thương tích 19%.

Được biết Sỳ Vĩnh Sáng là một tay “anh chị” đầy tiếng tăm trong giới giang hồ Sài Gòn và được mệnh danh là “hùm xám cây Da Sà”.

Hiện Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đình Thảo

Khởi tố hàng loạt đối tượng xông vào bệnh viện truy sát người - 3