1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Khởi tố đối tượng vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nicholas Starr (sinh năm 1978, quốc tịch Belize; trú tại Phnom Penh, Campuchia) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

Nicholas Starr tại cơ quan điều tra
Nicholas Starr tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, vào 20h ngày 5/6/2015, trong khi tuần tra tại khu vực xã Lợi Thuận, Công an huyện Bến Cầu phát hiện Nicholas Starr đang đứng đón xe có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 2 bịch ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy có trọng lượng 241,89g cùng 428 USD, 2 thẻ ngân hàng, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan khác. Nicholas Starr cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra làm việc. Sau quá trình xác minh, gần 250g chất bột trắng trên là cocain.

Bước đầu, Nicholas Starr khai nhận làm mướn ở Phnom Penh. Vào trưa 4/6/2015, Nicholas Starr được một người đàn ông Mỹ tên Solo thuê vận chuyển 2 bịch ni lông, bên trong là bột màu trắng qua Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Nicholas Starr sẽ giao 2 gói hàng này cho người của Solo tại quận 1, TPHCM và được trả công 600 USD. Nicholas Starr nói không có tiền và được Solo đưa trước 400 USD, phần còn lại sẽ nhận tại TPHCM.

Nhận việc, tối 5/6, Nicholas Starr mang theo hàng rồi đón xe từ Phnom Penh qua Tây Ninh, Việt Nam. Khi chuẩn bị đón xe đi TPHCM để giao hàng thì bị Công an huyện Bến Cầu phát hiện, bắt giữ.

Quốc Anh