1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố đối tượng bắn người trong đêm

(Dân trí) - Ngày 3/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã quyết định khởi tố đối tượng Lê Xuân Dần (trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Chiếc xe chở súng đạn bị bắt.
Chiếc xe chở súng đạn bị bắt.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào khoảng 22h ngày 25/9, Dần cùng đồng bọn đi trên 2 chiếc xe ô tô, mang vũ khí đến gia đình ông Quách Đào Kiểm (xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đòi nợ không được thì bất ngờ xả đạn.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các đối tượng trên bỏ chạy, và bị cảnh sát truy đuổi. Hòng thoát thân, bọn chúng đã lái xe bỏ chạy ra hướng quốc lộ 1A. Một cuộc rượt đuổi đã diễn ra trên QL1A khiến hàng trăm người tham gia giao thông bị một phen thót tim. Bất chấp nguy hiểm, lực lượng cảnh sát kiên quyết áp sát, truy bắt đối tượng.

Suốt chiều dài hơn 15km, lực lượng cảnh sát liên tục rú còi và ra tín hiệu cho tài xế dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi đến đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập (TP Vinh), chiếc xe gây án bị sa vào vũng lầy. Tại đây, Cảnh sát 113 tóm gọn 2 đối tượng Bùi Bá Việt (SN 1985) và Phan Văn Giang (SN 1989, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Trên xe gây án, công an thu giữ một khẩu súng K59 và 28 viên đạn, 1 khẩu súng thể thao cùng nhiều vỏ đạn. Thủ phạm được đưa về trụ sở CS 113 để đấu tranh, làm rõ vụ việc. Chiếc xe chở hung thủ mang BKS: 38N-3879, đến từ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi vào cuộc, CA huyện Nghi Lộc đã bắt Lê Xuân Dần và Lê Xuân Giáp (SN 1984, anh trai Dần) cùng Nguyễn Thành Trung (SN 1985,trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và Trần Phương Anh (SN 1982, thường trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An); Cao Đình Hiệu (SN 1989) sau đó đến CQĐT đầu thú.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Lany Nguyễn