1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Khởi tố cặp đôi thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên (cùng 32 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố cặp đôi thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy - 1

Hai đối tượng Việt và Xuyên tại cơ quan công an.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2020, tổ công tác Công an phường Cầu Diễn phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trên người nam thanh niên 2 chiếc vam phá khóa, cặp đôi này cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan nên tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được xác định là Đỗ Quang Việt (32 tuổi, trú tại Phụng Thượng, Phúc Thọ) và Nguyễn Thị Xuyên (32 tuổi, trú tại An Thượng, Hoài Đức).

Hai đối tượng đã khai nhận đang đi lang thang nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Khi phát hiện con mồi, Xuyên ngồi trên xe máy để cảnh giới, còn Việt dùng vam phá khóa để phá ổ khóa điện xe máy. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

Cơ quan điều tra đã xác định được bị hại trong 7 vụ trộm cắp tài sản do cặp đôi này gây ra. Ngoài ra còn 4 vụ khác vẫn đang tiếp tục xác minh.

Cụ thể, vụ thứ nhất, khoảng tháng 1/2020, các đối tượng lấy 4 chiếc xe Honda Wave tại sau tòa Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Hoàng Mai.

Vụ thứ 2, khoảng tháng 2/2020, các đối tượng lấy một chiếc xe Honda Wave màu xanh tại đường khu chung cư Thăng Long No1 (Trung Hòa, Cầu Giấy).

Vụ thứ 3, khoảng cuối tháng 2/2020, các đối tượng đã lấy một chiếc xe Honda Dream tại khu chung cư Eco Lake View (32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai).

Vụ thứ 4, vào ngày 7/3, các đối tượng lấy một xe máy Honda Wave màu trắng tại trước cửa số 3, Trung tâm thương mại The Garden (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm).

Để đảm bảo quyền lợi của người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong các vụ trộm cắp xe máy nói trên, đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận (SĐT 02438373022) để phối hợp giải quyết giải quyết.

Trần Thanh