1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khởi tố bị can vụ nợ 2 triệu rồi tống tiền đòi tiền chuộc 4 triệu

(Dân trí) - Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã tiến hành khởi tố đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền xảy ra trên địa bàn huyện vào ngày 18/1 vừa qua.

Nhóm đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Đức Minh Trí (SN 2000, học sinh lớp 11), Lê Văn Bình (SN 1999, học sinh lớp 12) và Hứa Đại Hoàng (1998, ngụ tại huyện Đại Lộc).

Hứa Đại Hoàng tại cơ quan công an
Hứa Đại Hoàng tại cơ quan công an

Công an huyện Đại Lộc đã khởi tố 3 đối tượng này về hành vi bắt cóc tống tiền, đồng thời tạm giam đối tượng Hứa Đại Hoàng để tiếp tục điều tra. Còn hai đối tượng Nguyễn Đức Minh Trí và Lê Văn Bình được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, khoảng 18h ngày 18/1, Công an huyện Đại Lộc nhận được tin báo của bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) về việc con trai của bà là Lê Đức Thắng (17 tuổi) bị một số đối tượng lạ bắt giữ và yêu cầu đem 4 triệu đồng tiền chuộc.

Công an huyện Đại Lộc đã hướng dẫn bà Trinh nói với các đối tượng đưa Thắng đến gần khu vực nhà của bà để nhận tiền. Khi Hứa Đại Hoàng và Lê Văn Bình chở Thắng đến địa điểm nhận tiền thì các trinh sát bắt giữ hai đối tượng này.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đại Lộc đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Đức Minh Trí do có liên quan đến vụ việc.

Công Bính

Khởi tố bị can vụ nợ 2 triệu rồi tống tiền đòi tiền chuộc 4 triệu - 2