1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố bị can đốn hạ gần 10ha rừng phòng hộ tại huyện Vũ Quang

(Dân trí) - Sau khi lâm tặc đốn hạ gần 10ha rừng phòng hộ tại khoảnh 5, khu 146B thuộc địa phận rừng phòng hộ do xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) quản lý, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng, và vừa ra quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tại khoảnh 5, khu 146B thuộc địa phận rừng phòng hộ do xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) quản lý, gần 10ha rừng đã bị lâm tặc chặt phá.

Hàng ngàn gốc cây, đủ chủng loại, từ nhóm 6 đến nhóm 8 đã bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Nhiều khoảnh rừng, những kẻ triệt phá cây đã lấy đi phần thân, vứt lại gốc, cành ngổn ngang trông thật xót xa.

Nhiều khoảnh cây chỉ vừa mới được đốn hạ, ruột cây còn tươi rói. Vì sợ có thể bị phát hiện nên những kẻ chặt phá đã rút lui chờ cơ hội để vận chuyển ra ngoài.

Gần 10ha rừng phòng hộ bị đốn hạ bạt ngàn
Gần 10ha rừng phòng hộ bị đốn hạ bạt ngàn

Qua kiểm tra, đo đạc, số diện tích bị chặt phá lên tới 8,92ha. Diện tích rừng không hề nhỏ này đã bị một nhóm đối tượng chặt phá ồ ạt trong 7 - 8 ngày gần đó mà không ai hay biết.

Sau quá trình điều tra, kiểm đếm thiệt hại, ngày 22/10, Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01QĐ/KTVUA HS – KL về tội hủy hoại rừng chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an huyện Vũ quang điều tra xử lý.

Quá trình nắm bắt các chứng cứ để điều tra mở rộng, CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã có đầy đủ bằng chứng để khởi tố bị can.

Theo đó, ngày 30/10, Công an huyện Vũ Quang đã ra quyết định số 37/CSĐT khởi tố bị can Nguyễn Văn Thân (SN 1968), trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thân trước pháp luật.

Tiến Hiệp