1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm hiếp dâm bé gái 10 tuổi dẫn đến có thai

(Dân trí) - Chiều tối ngày 31/3, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Trung (SN 1979, ngụ ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 30/3, bà L.K.C (bà ngoại bé H.) cho biết: “Ngày 27/3, bé H. gọi điện lên TP Hồ Chí Minh nói tháng này sao tới ngày vẫn chưa thấy kinh nguyệt. Thấy sự việc có gì đó bất ổn nên tôi xin nghỉ làm, tức tốc về quê xem tình hình như thế nào. Về tới nhà, tôi mua que thử thai thấy 2 gạch nên tá hỏa hỏi chuyện nhưng bé cũng không dám khai ai là thủ phạm. Sau một hồi thuyết phục, bé mới khai bị thanh niên hàng xóm nhiều lần cưỡng hiếp”.

Theo bà C., từ nhỏ bé H. ở nhà với ông bà ngoại vì cha và mẹ đều đi làm thuê ở xa. Gần đây, bà C. cũng lên TP Hồ Chí Minh làm giúp việc nhà nên bé H. ở nhà với ông ngoại. Tuy nhiên, nhà không có ruộng đất nên ông ngoại cũng thường xuyên đi làm thuê nên sau giờ học bé H. phải ở nhà 1 mình.

Bé H. kể lại việc bị hàng xóm xâm hại
Bé H. kể lại việc bị hàng xóm xâm hại

Bé H. kể lại: “Cách đây mấy tháng, giữa trưa con đang ở nhà 1 mình thì bị chú hàng xóm qua nắm tóc, kéo con vào trong phòng. Con không dám la vì chú dọa sẽ đánh. Những lần sau, chú đều hăm dọa sẽ giết chết nên con không dám kể với ai”.

Sau khi sự việc xảy ra, bà C. dẫn đứa cháu ngoại đến phòng khám tại thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) siêu âm thì phát hiện cháu H. đã mang thai 4,5 tuần. Gia đình lập tức tố cáo đến cơ quan công an.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo công an huyện Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) thụ lý và thực hiện các bước điều tra theo quy định của pháp luật.

Kết quả siêu âm của bé H. phát hiện thai 4,5 tuần
Kết quả siêu âm của bé H. phát hiện thai 4,5 tuần

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm của vụ án là H. T.T (SN 1979, hàng xóm cách nhà cháu H. khoảng 150 mét ) đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an. Ngay sau khi xuất viện trong chiều 31/3, đối tượng đã bị khởi tố và bắt giam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang