1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bắt cóc cháu Na Na 3 tuổi vào ngày 28/3 vừa qua, CA huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi
Huệ tại CQĐT.
 
Sáng nay (1/4), Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối với Nguyễn Thị Huệ trong vụ bắt cóc béLê Thị Na Na, 3 tuổi. Đối tượng Nguyễn Thị Huệ bị khởi tố tội danh “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 28/3 gia đình bà Nguyễn Thị Thìn (trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có đơn trình báo với cơ quan Công an huyện Nghi Lộc về việc cháu Lê Thị Na Na (SN 2009, cháu nội của bà Thìn) con anh Lê Tiến Dũng và chị Nguyễn Thị Hồng (cùng SN 1984, trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị đối tượng Nguyễn Thị Huệ bắt cóc.

Sau khi bị bắt về tại CQĐT công an huyện Nghi Lộc vào chiều 30/3, đối tượng Nguyễn Thị Huệ khai nhận là người yêu của anh Lê Viết Duẩn, người con trai cả trong gia đình bà Thìn. Huệ đã nhiều lần về gia đình chơi. Từng chugn sống với nhau một thời gian dài, Huệ có nhờ Duẩn chạy việc cho người thân.

Tuy nhiên, khi cầm tiền Duẩn không chạy việc mà lặn mất tăm về quê. Để lấy lại tiền, Huệ đã làm liều bắt cháu Na Na nhằm dọa Duẩn phải đưa tiền trả thì sẽ trả lại cháu. Khi sự việc xảy ra Huệ không ngờ tới chuyện mình bắt cháu bé đã phạm tội bắt cóc.

Chiều ngày 30/3, sau khi được di lý về công an huyện Nghi Lộc, Huệ đã thành khẩn khai nhận hành vi bắt cháu bé. Huệ cho biết: “Tôi không có ý định bắt cóc cháu Na Na mà chỉ muốn dọa anh Duẩn mang số tiền đã nợ ra thì sẽ bàn giaocháu NaNa. Khi đưa Na Na về nhà anh em ở Nam Định, tôi không làm hại gì cháu, cũng lo ăn uống chăm sóc cháu chu đáo và chỉ nghĩ là nhận được tiền sẽ trả cháu về với gia đình. Tôi không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy… Việc làm này tôi đã biết lỗi và rất ân hận, mong pháp luật tha thứ cho tôi”.

Sau khi nhận được tin báo từ phía gia đình cháu Na Na, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng lập chuyên án và điều tra tung tích của Huệ và cháu bé. Đến khoảng 13 giờ ngày 29/3, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Huệ khi đối tượng đang ở nhà một người quen tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Được biết, Huệ có bố mẹ đã 60 tuổi, gia đình có 4 anh em, một người chết vì tai nạn, hai người khác đã lấy chồng, vợ. Huệ là con út trong gia đình, vốn sinh ra ở một miền quê nghèo nên chỉ mới học hết lớp 6 và đi làm nghề nông. Cũng trong khoảng thời gian này, Huệ đi làm công nhân cho một số nhà máy, có quen và yêu anh Duẩn.

Số tiền nhờ anh Duẩn chạy việc cho người thân mà Huệ khai báo ở Công an là 50 triệu đồng. Sau một thời gian dài hai người chia tay, Duẩn bỏ về quê mà không trả lại tiền cũng như không chạy được việc giúp nên Huệ đã đến gia đình đòi lại. Nhưng do tuổi đời con non nớt, không hiểu biết pháp luật nên  Huệ đã hành động dại dột, bắt cháu Na Na làm con tin để đòi nợ.

Nguyễn Duy