1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sơn La:

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng rải đinh vít “khủng” trên quốc lộ 37

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh vận tải hàng măng khô nên đã rải đinh để dằn mặt đối thủ. Tuy nhiên, khi xe tải của tài xế Mạnh bị dính đinh phải thay lốp thì các đối tượng “bắt chẹt” với giá cắt cổ khoảng 30 triệu đồng.

Dàn lốp xe của anh Mạnh bị các đối tượng rải đinh vít găm đầy lốp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây thiệt hại về tài sản.
Dàn lốp xe của anh Mạnh bị các đối tượng rải đinh vít găm đầy lốp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây thiệt hại về tài sản.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can trong vụ rải đinh trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng gồm: Tòng Văn Diên (SN 1981), Lường Văn Duyệt (SN 1978), Quàng Văn Chính (SN 1978) và Lò Văn Hường (SN 1972, đều trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Theo cơ quan Công an, giữa tháng 2/2017, do mâu thuẫn làm ăn, Diên, Duyệt, Chính, Hường đã nảy sinh ý định rải đinh nhằm phá hoại về kinh tế của lái xe tải chở măng từ Lào Cai về huyện Thuận Châu tiêu thụ.

Trước đó, theo phản ánh của lái xe Nguyễn Văn Mạnh, khoảng 1h sáng ngày 16/2, xe của anh bị thủng cả dàn lốp 6 bánh (với số lượng lên đến hàng trăm chiếc đinh vít) khi chèn phải các miếng xốp nằm trên quốc lộ 37 hướng từ Bắc Yên đến thành phố Sơn La.

Sau đó, các đối tượng gợi ý anh Mạnh thay dàn lốp khoảng 30 triệu đồng. Sự việc trên, được lái xe Mạnh chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Sáng 20/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi rải đinh trên quốc lộ 37 gây nguy hiểm nói trên.

Các đối tượng găm đinh vít vào miếng xốp để đánh bẫy cánh xe tải.
Các đối tượng găm đinh vít vào miếng xốp để đánh bẫy cánh xe tải.

Trước những dấu hiệu hủy hoại tài sản, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định kẻ thực hiện hành vi nguy hiểm này.

Ngay sau đó, nhóm đối tượng gồm Diên, Duyệt, Chính, Hường đã bị triệu tập đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, để thực hiện hành vi rải đinh, nhóm này đã dùng đinh vít găm vào mảnh xốp, sau đó rải ra đường để bẫy xe tải. Sau khi các xe dính bẫy đinh, các đối tượng ép nạn nhân phải thay thế lốp xe với chi phí khoảng 30 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tuấn Hợp