1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Khởi tố 4 đối tượng đập phá xe khách để trả thù chủ xe

(Dân trí) - Công an huyện Đăk Đoa, Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 lái xe và phụ xe của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến (trụ sở tại TP Pleiku) về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Ngô Hiệp (37 tuổi, trú phường Trà Bá, TP Pleiku), Lê Minh Thanh (41 tuổi, trú phường Trà Bá, TP Pleiku), Lê Duy Bình (39 tuổi, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku) và Nguyễn Ngọc Thanh (23 tuổi, quê Vĩnh Long).

Trước đó, do có mâu thuẫn với chủ xe khách mang BKS 34B- 00030 chạy tuyến Hải Dương- Gia Lai, là anh Trần Tiến Giáp (38 tuổi, trú tại Hải Dương), nên khi biết xe của anh Giáp đang chạy trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Hiệp đã rủ Minh Thanh, Bình, Ngọc Thanh đón đầu xe anh Giáp để đánh.

Các đối tượng này chở nhau trên xe ô tô 16 chỗ mang BKS 81B- 00202, trang bị dao, tuýp sắt rồi xuôi theo quốc lộ 19 tìm người thanh toán. Khi đi đến địa phận xã Kdang, Đắk Đoa, nhóm của Hiệp phát hiện xe của anh Giáp, liền dùng xe ô tô của mình chặn đầu xe khách anh Giáp, dùng dao, tuýp sắt và đá nhặt bên đường tấn công nhà xe.
 
Rất may toàn bộ hành khách trên xe và lái xe không ai bị thương nặng. Tổng thiệt hại mà nhóm đối tượng trên gây ra với chiếc xe mang BKS 34B-00030 theo kết luận của Hội đồng Giám định tài sản là hơn 6,7 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, trong số 4 đối tượng trên, Hiệp, Minh Thanh và Bình được tại ngoại, còn Nguyễn Ngọc Thanh do không có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai nên bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Thiên Thư