1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 2 bố con đánh CSGT nhập viện

Vượt đèn đỏ, lăng mạ CSGT, đến khi bị lập biên bản, 2 bố con Vũ Xuân Hiền và Vũ Xuân Hùng còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt CSGT khiến người này phải nhập viện. 2 bố con Hiền và Hùng cùng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 9-6, Công an quận Hoàng Mai – Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án và tạm giữ hai bố con Vũ Xuân Hiền (SN 1958) và Vũ Xuân Hùng (SN 1993) cùng trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Vũ Xuân Hiền tại công an huyện Hoàng Mai chiều ngày 7-6
Ông Vũ Xuân Hiền tại công an huyện Hoàng Mai chiều ngày 7-6

Trước đó, như Người Lao động đã đưa, vào 9 giờ ngày 7-6, tổ công tác Đội CSGT số 4 của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông tại khu vực ngã tư Đền Lừ - Nguyễn Tam Trinh (quận Hoàng Mai), phát hiện Vũ Xuân Hùng đi xe máy Airblade từ hướng Cầu Đền Lừ vượt đèn đỏ rẽ trái ra đường Nguyễn Tam Trinh.

Phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm, Thượng sĩ CSGT Lương Đình Hải đã dùng gậy hướng dẫn giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Hùng đã lách xe sang trái bỏ chạy được khoảng 15m thì dừng lại. Anh ta quay lại phía tổ công tác lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Thượng sĩ Hải đi tới, yêu cầu Hùng xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Hùng chỉ xuất trình được bản sao đăng ký xe và không xuất trình được giấy phép lái xe.

Vũ Xuân Hùng đi cùng bố tới cơ quan công an quận Hoàng Mai chiều ngày 7-6
Vũ Xuân Hùng đi cùng bố tới cơ quan công an quận Hoàng Mai chiều ngày 7-6

Khi Thượng sĩ Hải yêu cầu đưa xe về vị trí trước cửa số nhà 413 Nguyễn Tam Trinh để lập biên bản về việc vi phạm giao thông, Hùng không chấp hành, tiếp tục lăng mạ và thách thức, đồng thời gọi điện cho bố là ông Vũ Xuân Hiền nói là bị CSGT đánh.

Khoảng 15 phút sau, ông Hiền đi taxi đến yêu cầu phải lập biên bản về việc đánh Hùng và vào hùa với con trai lăng mạ CSGT. Thấy Hùng nói là bị CSGT đánh trúng vào mũ bảo hiểm, ông Hiền đã cầm mũ bảo hiểm của con trai đập vào mặt Thượng sĩ Hải.

Cùng lúc đó, Hùng cũng nhảy vào vật ngã Thượng sĩ Hải xuống đường rồi 2 bố con đánh liên tiếp vào người CSGT.

Vũ Xuân Hùng đi cùng bố tới cơ quan công an quận Hoàng Mai chiều ngày 7-6
Thượng sĩ Lương Đình Hải nhập viện điều trị vết thương bị 2 bố con ông Hiền và Hùng đánh - Ảnh: N.Quyết

Bất bình về hành vi của 2 bố con ông Hiền, một số người dân ở quanh khu vực đã can ngăn nhưng 2 bố con Hiền và Hùng vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã có mặt yêu cầu về trụ sở làm việc. Còn thượng sĩ Hải được đưa Bệnh viện Bưu điện điều trị.

Ngay trong chiều cùng ngày 7-6, Công an quận Hoàng Mai đã tiếp xúc với các nhân chứng và 2 bố con ông Hiền. Trước ý kiến của 4 nhân chứng tố cáo hành vi hành hung CSGT, ông Hiền vẫn cho rằng mình không đánh người mà ngược lại CSGT đã đánh con trai ông.

Căn cứ vào lời khai cũng như chứng cứ hiện có, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố 2 bố con ông Vũ Xuân Hiền, Vũ Xuân Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo F.Hưng

Người lao động