1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khen thưởng đặc biệt vụ "thuỷ tặc" miền Tây chuyên khoắng các tiệm vàng

(Dân trí) - Chiều 4/8, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã trao bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phá thành công Chuyên án 115/T về nhóm đạo tặc chuyên dùng thuyền, ghe trộm cắp các tiệm vàng ở miền Tây.

Thiếu tướng Bùi Phi Hùng, trao bằng khen cho các tập thể
Thiếu tướng Bùi Phi Hùng, trao bằng khen cho các tập thể

Cụ thể, 8 tập thể được tặng bằng khen gồm: C45, A70, A71 – Bộ công an (cơ quan phía Nam); PC45, PA 71, PC68, PK20 (Công an TP Cần Thơ) và Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đánh giá cao Công an Cần Thơ với tư cách đơn vị chủ trì đánh án đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị nghiệp vụ, công tác điều tra thầm lặng, tỉ mỉ, có khoa học, bản lĩnh… nên đã chủ động trước, trong và sau khi phá án, bắt gọn cả băng trộm vàng chuyên nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm, đây là chiến công đặc biệc xuất sắc, là bài học nghiệp vụ có giá trị rất cao, làm nền tảng không chỉ cho công tác phá án sau này của Công an các tỉnh miền Tây mà còn cho Công an cả nước. Việc phá được án đã đem lại niềm tin cho nhân dân vào lực lượng điều tra, trả lại sự bình yên cho các vùng quê, người dân hết sức yên tâm, phấn khởi”, thiếu tướng phi Hùng nói.

Phải nói rằng chỉ đạo thành công vụ án này đem lại niềm tin, sự bình yên cho người dân. “Một số tiệm vàng người ta gọi điện cho tôi nói rằng là các anh công an khám phá vụ án này làm chúng tôi rất an tâm, rất phấn khởi. Bởi vì không phá được vụ án này nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở miền Tây lo lắng vì họ không biết khi nào tới lượt mình. Cho nên có thể nói rằng, ý nghĩa của chuyên án này thật lớn. Phá vụ án này là một sự quyết tâm rất cao của tất cả chúng ta” – Thiếu tướng Hùng nói.

Sau khi khen thưởng, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức họp ban chuyên án, rút kinh nghiệm đấu tranh, chủ động phá án và công tác phòng ngừa án tương tự trong thời gian tới. Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ được 7 tên trộm đột nhập hàng loạt tiệm vàng ở miền Tây, đồng thời đang củng cố hồ sơ để mở rộng vụ án.

Như Dân trí đã thông tin, tháng 1/2015, sau khi xảy ra vụ trộm tiệm vàng Hiện – Tính Hà tại huyện Phong Điền, Cần Thơ, bọn trộm đã lấy đi tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng, Công an Cần Thơ đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án truy xét.

Sau đó, liên tiếp nhiều tiệm vàng trên khắp các tỉnh ĐBSCL đồng loạt bị mất trộm với cùng thủ đoạn tương tự nên Tổng Cục cảnh sát đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án giao cho Công an Cần Thơ làm chủ công phối hợp với các tỉnh và các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt băng trộm này.

7 đối tượng trộm tiệm vàng vừa bị bắt
7 đối tượng trộm tiệm vàng vừa bị bắt

Thủ đoạn của bọn trộm này là thực hiện vào đêm khuya trở về sáng khi chủ nhà đang ngủ say, bọn chúng đi bằng vỏ lãi sau đó lên bờ tiếp cận tiệm vàng, lấy bịch nilon vô hiệu hóa các camera an ninh trước cửa, cho người cảnh giới, dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa hoặc nạy khóa cửa và đột nhập vào trong. Khi thực hiện vụ trộm, các đối tượng này đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm có lưỡi trai và miếng dán che bít mặt; vít, kiềm được vắt trong lưng quần. Vàng được kẻ trộm dùng thau để hốt và bỏ vào bao mang ra vỏ lãi tẩu thoát.

Ban chuyên án cho biết băng trộm này chia ra làm hai nhóm, một nhóm 3 tên và nhóm còn lại có 4 tên, thay phiên nhau đi khắp các tỉnh thành để ra tay, chủ yếu nhắm vào các tiệm vàng và cơ sở kinh doanh nằm giám ranh thị trấn, thị tứ, nơi thường xuyên lỏng lẻo về mặt an ninh và chủ quan của chủ nhà. Bọn trộm tiếp cận từ dưới sông lên nên lực lượng tuần tra trên bờ không phát hiện được. Công an cho biết băng trộm này đã thực hiện vài chục vụ trộm tiệm vàng và cơ sở kinh doanh ở khắp các tỉnh phía Nam.

Theo cơ quan điều tra, hai nhóm đối tượng trên có quen biết nhau nên trong một số vụ có sự thay, đảo người. Sự quen biết cũng tình cờ do trong lúc đi trộm thì ghe của nhóm TPHCM bị chết máy và nhờ nhóm Trà Ôn sửa, sau đó các "thuỷ tặc" kết hợp, mở rộng địa bàn trộm cắp.

Các băng trộm này còn liều lĩnh đến mức khi vào được trong tiệm vàng, bọn chúng còn xẻ dưa hấu, bày cơm ra ăn, sau đó mới lấy vàng và rút lui. Qua khám xét và bắt khẩn cấp bảy đối tượng tạm giữ 25 triệu đồng, nhiều tang vật màu vàng và hiện vật khác.

Phạm Tâm