1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước

(Dân trí) - Chiều 2/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo của các ban ngành TPHCM đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất cho các đơn vị, tập thể thuộc lực lượng Công an TPHCM và Công an quận Bình Thạnh về thành tích khám phá chuyên án sản xuất ma túy lớn nhất từ trước tới nay.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo về quá trình triệt phá đường dây sản xuất ma túy “cực khủng” do đối tượng Trần Ngọc Hiếu (tên thật là Văn Kính Dương, 36 tuổi, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 1, TPHCM) tổ chức.

Thiếu tướng Minh cho biết, đầu tháng 4/2016, Công an quận Bình Thạnh phát hiện các đối tượng buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn nên đã lập chuyên án triệt phá. Sau khi phát hiện số lượng ma túy cung cấp ngày càng lớn, Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo và được Thiếu tướng Minh thống nhất nâng lên thành chuyên án cấp thành phố.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM báo cáo quá trình khám phá chuyên án
Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM báo cáo quá trình khám phá chuyên án

Sau gần 1 năm thu thập, củng cố chứng cứ, công an đã khám phá thành công, bắt giữ toàn bộ 15 đối tượng trong đường dây.

Tang vật thu giữ là hơn 200kg thuốc lắc, 35kg ma túy đá (với tổng trị giá thị trường khoảng hơn 300 tỷ đồng), hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, 7 chiếc xe trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc.

Toàn bộ 15 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ
Toàn bộ 15 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, không chỉ có ý nghĩa ngăn chặn ổ sản xuất ma túy quy mô lớn, gây tác hại đến hàng vạn người dân Việt Nam mà đây còn là bài học của lòng tự tin rằng khi quyết tâm thì có thể đánh tận gốc tội phạm và bài học không chủ quan bởi TPHCM không chỉ là nơi trung chuyển mà đã trở thành nơi sản xuất ma túy.

Các đơn vị được khen thưởng trong đợt này gồm: tập thể Công an TPHCM 100 triệu đồng, Công an quận Bình Thạnh 100 triệu đồng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) 50 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ II (PA71) 50 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) 20 triệu đồng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20E) 20 triệu đồng.

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước - 3
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất nước
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất nước
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tích của Công an TPHCM nói chung và Công an quận Bình Thạnh nói riêng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tích của Công an TPHCM nói chung và Công an quận Bình Thạnh nói riêng

Đình Thảo

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước - 6