1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kháng nghị tăng án đối với cựu lãnh đạo Cofidec

(Dân trí) – VKS đề nghị mức án từ 15-18 năm tù nhưng HĐXX chỉ tuyên phạt có 9 năm tù đối với quyền giám đốc Cty phát triển kinh tế Duyên hải vì hành vi cố ý làm trái, lợi dụng chức quyền của người này. Cho rằng án quá nhẹ, VKS đã kháng nghị.

Viện trưởng VKSND TPHCM vừa ra quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải, gọi tắt Cofidec, trực thuộc UBND TPHCM. Viện kiểm sát đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Thanh Xuân (54 tuổi, nguyên Quyền Giám đốc Công ty Cofidec).

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, mặc dù đại diện VKSND TPHCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị tuyên phạt bị cáo Xuân mức án từ 15 đến 18 năm tù cho hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng HĐXX chỉ tuyên phạt mức án 9 năm tù cho cả hai tội danh trên.

Bản án sơ thẩm còn tuyên phạt các bị cáo Võ Huệ Trân (68 tuổi, nguyên Giám đốc từ năm 1987 đến 2006) 4 năm tù, Đặng Hữu Thịnh (47 tuổi, nguyên Trưởng phòng xuất nhập khẩu) 3 năm tù (án treo) và Ngô Ngọc Sơn (51 tuổi, nguyên Phó phòng xuất nhập khẩu Công ty Cofidec) 2 năm 5 tháng 3 ngày tù (bằng đúng thời gian tạm giam) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKS, trong khoảng thời gian từ năm 2004 – 2006, dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép, nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân (lúc đó là giám đốc và phó giám đốc Công ty Cofidec) vẫn thực hiện. Để che giấu hành vi phạm tội, 2 bị cáo này chỉ đạo Đặng Hữu Thịnh và Ngô Ngọc Sơn lập hợp đồng mua bán giả với các đối tác nước ngoài, giả chữ ký, mạo danh khách hàng, làm giả hồ sơ hải quan...

Tổng cộng các bị can đã xuất khẩu một lượng lớn hàng thủy hải sản đông lạnh sang Mỹ rồi mang đi tiêu thụ tại nước thứ ba, gây thất thoát cho nhà nước hơn 2,4 triệu USD, tương đương hơn 38,7 tỉ đồng.

Công Quang