1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Khẩn trương điều tra việc hàng trăm bát hương bị đập phá trong đêm

(Dân trí) - Lãnh đạo công an quận Kiến An đã trực tiếp cùng các trinh sát khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án hi hữu, đó là hàng trăm bát hương bị đập phá không rõ nguyên nhân.

Đúng dịp thanh minh, nhiều gia đình đi tảo mộ đã bất ngờ phát hiện bát hương trên mộ phần người thân của mình bị đập tan tành, thậm chí còn được di chuyển vứt ra thành đống. Vụ việc khiến dư luận hoang mang, cơ quan chính quyền “ ngỡ ngàng”.

Trao đổi với PV Dân trí, cơ quan công an quận Kiến An, công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị đang cử các trinh sát vào cuộc điều tra làm rõ hành vi “bất thường” của kẻ xấu đã ra tay đập phá khoảng 500 bát hương trên mộ phần trong nghĩa trang Kha Lâm, thuộc phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Nhiều ngôi mộ bị đập bát hương mà không rõ nguyên nhân
Nhiều ngôi mộ bị đập bát hương mà không rõ nguyên nhân

Theo ghi nhận của PV tại nghĩa trang Kha Lâm, nhiều khu mộ đã được xây dựng kiên cố thành lăng tẩm khang trang, sạch đẹp tuy nhiên kẻ xấu không hủy hoại gì ngoài việc đập phá mỗi bát hương trên các mộ phần. Các ngôi mộ càng sâu thì càng bị đập phá với mật độ dày hơn. Nhiều đống sành sứ là các mảnh vỡ từ bát hương được đổ đống ở ngay nghĩa trang.

Bát hương bị đập vỡ tan tành, ngay cả mộ phần sâu trong nghĩa trang
Bát hương bị đập vỡ tan tành, ngay cả mộ phần sâu trong nghĩa trang

Một cán bộ tham gia điều tra vụ việc cho biết: việc đâp phá bát hương tại nghĩa trang này có dấu hiệu bất thường có thể do một người “bất thường” thực hiện. Vì vụ việc không dừng lại ở ngôi mộ cụ thể của gia đình hay dòng họ nào mà có thể xuất phát từ lý do tư thù. Hơn nữa việc đập phá tràn lan, các ngôi mộ càng sâu càng dễ bị đập. Sự việc xảy ra vào ban đêm khi nghĩa trang không có người bảo vệ.

Nhiều ngôi mộ cùng của một gia đình bị đập phá bát hương
Nhiều ngôi mộ cùng của một gia đình bị đập phá bát hương

Nghĩa trang này không có bảo vệ vào ban đêm, cổng chào sơ sài, mọi người đều tự do ra vào bình thường.

Thu Hằng