1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Kế toán trưởng chiếm đoạt tiền để đi cá độ bóng đá

(Dân trí) - Tối 20/6, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: TAND tỉnh này vừa đưa ra xét xử vụ tham ô tài sản với số tiền hơn 777 triệu đồng xảy ra trong một thời gian dài.

Kết quả, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Toàn (30 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) 7 năm tù và Ngô Văn Ký (34 tuổi, trú tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) 15 năm tù.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2008 đến tháng 4/2011, Ngô Văn Ký (kế toán trưởng kiêm kế toán chi nhánh Công ty Cổ phần Tân Hưng tại huyện Tuy An, Phú Yên) cùng với Nguyễn Bảo Toàn (nhân viên thủ quỹ) đi đánh bạc, cá độ bóng đá và bị thua hàng trăm triệu đồng.

Để có tiền trả nợ và phục vụ máu đỏ đen, Ký và Toàn thống nhất việc sử dụng phương thức ghi nợ cho khách hàng để chiếm đoạt ngân quỹ của công ty với số tiền lên đến hơn 777 triệu đồng.

Trong hơn 3 năm, Toàn và Ký đã che giấu khá kỹ hành vi phạm pháp nhưng kết quả vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Văn Nhân