1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Kẻ thủ ác thứ 2 trong vụ cướp tiệm vàng ra đầu thú

(Dân trí) - Chiều 2/5, đối tượng Nguyễn Viết Toán (SN 1993), hung thủ trực tiếp cầm dao đâm chết 1 người và đâm trọng thương 2 người khác trong vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tại Khoái Châu - Hưng Yên đã đến cơ quan công an đầu thú sau chưa đầy 24 giờ gây án.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào 13h chiều 2/5, đối tượng Nguyễn Viết Toán (SN 1993), kẻ trực tiếp cầm dao đâm chết 1 người và đâm trọng thương 2 người khác trong vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền thuộc xã Hồng Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên đã được gia đình đưa đến đầu thú tại công an xã Ngọc Long - Yên Mỹ - Hưng Yên.

 

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Viết Toán bước đầu khai nhận quá trình gây tội ác của mình. Theo đó, sau khi cùng đồng phạm Hà Văn Tình cướp vàng gây án mạng, đối tượng Toán đã dầm mình dưới bùn, đồng thời lợi dụng cánh đồng lúa lẩn trốn khỏi sự truy bắt của người dân và cơ quan chức năng.


Kẻ thủ ác thứ 2 trong vụ cướp tiệm vàng ra đầu thú
Đối tượng Nguyễn Viết Toán đầu thú tại cơ quan công an.

Thoát được ra đường lớn, Nguyễn Viết Toán bắt xe khách về Hà Nội. Toán đã thuê một nhà nghỉ trên phố Thụy Khuê. Khi biết tin một nạn nhân bị y đâm dao đã chết, Toán hoảng sợ gọi điện cho cậu và đã được người cậu vận động ra đầu thú tại cơ quan công an vào chiều 2/5.


Trước đó, vào khoảng 22h đêm ngày 1/5, 2 thanh niên trẻ tuổi đến cửa hàng vàng Kiệm Huyền nằm trên địa bàn xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu - Hưng Yên hỏi mua dây chuyền bạc.

Chủ cửa hàng là ông Đỗ Xuân Kiệm lấy trang sức đưa cho một trong 2 thanh niên đeo thử, nhưng 2 thanh niên này ra hiệu cùng nhau chạy trốn mang theo dây chuyền bạc. 

Thấy khách cướp trang sức bỏ chạy, ông Kiệm liền tri hô mọi người hỗ trợ. Người cháu ruột ông Kiệm là Đỗ Xuân Lượng, 38 tuổi nghe thấy liền cùng 2 thanh niên ở cùng dãy cửa hàng ông Kiệm là Đỗ Bá Hiền, 27 tuổi và Đỗ Như Minh, 25 tuổi cùng nhanh chân đuổi theo kẻ gian. 

Kẻ thủ ác thứ 2 trong vụ cướp tiệm vàng ra đầu thú
Đối tượng Hà Văn Tình bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Truy đuổi 2 kẻ gian đến đoạn cánh đồng thuộc địa phận thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến cách cửa hàng vàng khoảng 1km thì nhóm truy đuổi bắt kịp hai đối tượng. Trong lúc hai bên giằng co xô xát nhau, anh Lượng bị 1 trong 2 đối tượng bỏ chạy rút dao đâm trúng ngực ngã gục xuống.  

Thấy anh Lượng bị thương, anh Hiền và anh Minh chạy đến trợ giúp, liền bị các đối tượng đâm trọng thương, phải nhập viện Việt Đức - Hà Nội để cấp cứu sau đó. Còn anh Lượng do vết thương quá hiểm nên đã tử vong. 

Về sau, có thêm sự trợ giúp của nhiều người dân nên 1 trong 2 đối tượng cướp cửa hàng vàng bạc đã bị bắt bàn giao lại cho công an. Đối tượng được xác định là Hà Văn Tình (SN 1996), trú thôn Cù Tu - Xuân Trúc - Ân Thi - Hưng Yên.

Sau khi đấu tranh, đối tượng Tình đã khai đối tượng còn lại chạy thoát là Nguyễn Viết Toán (SN 1993), trú thôn Trúc Đình cùng xã Xuân Chúc. Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án còn lại.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Anh Thế - Quốc Đô