1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Kẻ cắp lẩn trốn sau gần 10 năm sa lưới

(Dân trí) - Sau khi thực hiện trộm cắp của các đôi tình nhân trong những công viên vắng, đối tượng Hoàng bị công an truy bắt. Đối tượng đã bỏ trốn và sau gần 10 năm mới bị sa lưới.

Đối tượng Hoàng bị bắt sau gần 10 năm lẩn trốn.
Đối tượng Hoàng bị bắt sau gần 10 năm lẩn trốn.
Công an Nghệ An cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Hoàng (SN 1985, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội “cướp tài sản”.

Theo cơ quan chức năng, khoảng gần 10 năm về trước, tại thành phố Vinh, người dân đã phải khiếp sợ với tên cướp Lê Anh Hoàng cùng đồng bọn chuyên “săn đồ” của các đôi tình nhân tại các công viên, hoặc chỗ vắng người trong thành phố.

Theo lời khai của Hoàng và tài liệu của cơ quan điều tra, từ đêm 6-9/5/2003, có hai đôi nam nữ dựng xe máy bên vệ đường 3/2 để tâm sự thì Hoàng và 2 thanh niên ập đến. Bọn chúng cầm con dao rồi dí vào cổ các đôi tình nhân này đe dọa để cướp tài sản trên người như: tiền bạc, dây chuyền, nhẫn vàng, xe máy, đồng hồ, điện thoại… 

Trước hành động quá hung hãn, các đôi nam nữ đã phải giao toàn bộ tài sản trị giá hàng chục triệu đồng cho nhóm cướp Lê Anh Hoàng… Sau khi lấy được những đồ dùng có giá trị, nhóm của Hoàng lao vào ăn chơi. Rồi sau đó, ngựa quen đường cũ, nhóm của Hoàng tiếp tục gây án.

Ngay sau đó, nhiều đôi tình nhân đã mạnh dạn báo lên cơ quan công an để được sự trợ giúp và truy tìm các đối tượng trên. Nhận được tin báo, CA Nghệ An đã vào cuộc điều tra. Cuối năm 2003, nhóm cướp của Hoàng đã bị bóc gỡ.

Trong khi các đàn em bị bắt, thì Hoàng đã trốn vào miền Nam hòng thoát nạn. Tuy nhiên, sau gần 10 năm lẩn trốn, Hoàng đã bị công an Nghệ An phát hiện khi y đang làm việc tại một doanh nghiệp ở miền Nam.

Nhận diện đúng đối tượng, công an Nghệ An xác lập chuyên án và thộp cổ đối tượng Hoàng vào những ngày cuối tháng 8/2012. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Nguyễn Duy