1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn

(Dân trí) - Chiều 1/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê vì thành tích xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2016, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an quận Thanh Khê phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn quận câu kết với các đối tượng khác hình thành các đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề có quy mô lớn. Vì vậy, ngày 16/3, Trưởng Công an quận Thanh Khê đã ký quyết định thành lập Ban chuyên án mang bí số VA-B16 đấu tranh chống tội phạm cờ bạc trên địa bàn quận.

Để thu thập hồ sơ tài liệu về hoạt động của các đối tượng, Công an quận đã huy động các trinh sát dày dạn kinh nghiệm để triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh. Đến cuối tháng 10/2016, Ban chuyên án đã nhận diện được đường dây lô đề có quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng do nhiều đối tượng cùng tham gia với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi với số tiền đánh bạc giao dịch hàng ngày lớn.

Thừa quỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê
Thừa quỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê

Nhận thấy các điều kiện để triệt xóa đường dây cờ bạc này đã đảm bảo, ngày 26/10, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê quyết định phá chuyên. Lực lượng tham gia huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ được lệnh đồng loạt ra quân phá án.

Đúng 17h ngày 26/10, tổ trinh sát thứ nhất đã bắt quả tang Trần Thị Tại (sinh 1974, trú tổ 18, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đang giao nhận tịch, tiền số đề cho Lương Thị Bê (sinh 1964, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) tại nhà giữ xe chợ Thanh Khê.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, các tổ trinh sát tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của các đối tượng: Trần Thị Mỹ Hà (sinh 1984, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Trần Thị Kim Phượng (sinh 1978, trú đường Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Nẵng), Lâm Văn Thảo (sinh 1976, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), Hoàng Thị Bé (sinh 1976, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Đỗ Linh Thọ (sinh 1976, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Tang vật cơ quan công an thu giữ được
Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Tang vật tạm giữ gồm: 13 điện thoại di động, 3 máy tính bảng Ipad, số tiền trên 800 triệu đồng và 5.000 USD, 3 xe máy, 12 quyển sổ ghi tịch đề, 79 tờ giấy ghi tịch đề, 1 đồng hồ thông minh và 2 máy tính casio.

Tiến hành mở rộng đấu tranh chuyên án, triệu tập làm việc với Phạm Thị Kim Hoàng (sinh 1980, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Trần Thị Thùy Trang (sinh 1982, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Lê Thị Thục Anh (sinh 1980, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê). Qua đấu tranh, các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Thanh Khê) đã tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Bê và Đỗ Linh Thọ. Hiện cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ để đề xuất khởi tố các đối tượng.

Khánh Hồng