1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung hăng sau va quẹt xe, một sinh viên bị đâm chết

(Dân trí) - Sau khi va quẹt xe, cả 3 rượt đuổi và ép Thông vào đường cùng, bất ngờ Thông nhặt cây kéo của một người dán decal ven đường chống trả khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 13h30’ chiều 2/8, trước tiệm tạp hóa Mai Anh số 7A/53 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM.

Hẻm 7A nơi xảy ra vụ hỗn chiến
Hẻm 7A nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Nạn nhân bị tử vong là Nguyễn Thiện Tâm (21 tuổi, quê Bình Thuận) và 2 người khác bị thương là Lê Minh Pháp và một người tên Nam. Hung thủ được xác định là Nguyễn Minh Thông (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Pháp chở Tâm và Nam đi trên 1 xe gắn máy hướng ra giao lộ Thành Thái – 3/2, khi cả 3 đến trước tiệm tạp hóa Mai Anh thì xảy ra va quẹt với xe của Thông. Lúc này cả 3 thanh niên nhảy xuống xe và đuổi đánh Thông khiến Thông bỏ chạy. Tâm nhảy xuống trước, cầm theo gạch đá chọi vào người Thông.

Công an phường 14, quận 10 có mặt tại hiện trường
Công an phường 14, quận 10 có mặt tại hiện trường

Bị đuổi đến đường cùng, bất ngờ Thông chụp lấy cây kéo của một người dán decal gần đó chống trả, trong lúc vung kéo, Thông đã đâm một nhát vào cổ của Tâm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Pháp và Nam cũng xông vào đánh Thông thì bị Thông đâm mỗi người 1 nhát. Mặc dù bị thương nhưng Nam và Pháp đã cố gắng đưa Tâm vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu nhưng Tâm đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an phường 14, quận 10 đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Thông đưa về trụ sở. Pháp và Nam cũng được yêu cầu về làm việc sau khi được băng bó vết thương.

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại nhà xác Bệnh viện Trưng Vương để điều tra nguyên nhân
Lực lượng chức năng cũng có mặt tại nhà xác Bệnh viện Trưng Vương để điều tra nguyên nhân

Đến 20h cùng ngày, gia đình nạn nhân Nguyễn Thiện Tâm vẫn đứng rất  đông trước khu vực nhà xác Bệnh viện Trưng Vương để làm những thủ tục cuối cùng đưa thi thể Tâm về mai táng.

Rất đông người nhà nạn nhân Nguyễn Thiện Tâm có mặt tại nhà xác Bệnh viện Trưng Vương
Rất đông người nhà nạn nhân Nguyễn Thiện Tâm có mặt tại nhà xác Bệnh viện Trưng Vương

Có mặt tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Quyên (chị ruột của nạn nhân) cho biết “Tâm là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em, sau khi đi nghĩa vụ về Tâm đăng ký vào học khoa điện công nghiệp của trường Trung cấp nghề  số 7 được một năm nay, không ngờ hôm nay xảy ra sự cố”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đình Thảo