1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Hơn 9 năm tù vì ăn trộm cây cảnh

(Dân trí) - Chiều ngày 10/4, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tổng cộng hơn 9 năm tù đối với 6 bị can đều về tội trộm cắp tài sản.

Hơn 9 năm tù vì ăn trộm cây cảnh
Các bị cáo tại phiên tòa
 
Theo đó, các bị cáo Trần Văn Phước (18 tuổi), Phan Thành Lộc (17 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tuy Phước), Đỗ Vũ Hảo (18 tuổi, ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) mỗi đối tượng 2 năm tù, Trần Quốc Cường (20 tuổi, ngụ thị trấn Diêu Trì), Phan Văn Hùng (17 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước) đều 15 tháng tù, Hồ Văn Long (19 tuổi, ngụ thị trấn Tuy Phước): 12 tháng tù, đều về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, tòa án cũng tuyên phạt ông Hồ Xuân Kế (26 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước) 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách cùng 3 triệu đồng nộp phạt sung vào công quỹ nhà nước về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Riêng ông Nguyễn Thành Đô ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước mua 3 cây, với tổng trị giá 5 triệu đồng. Tuy Nhiên, khi mua những cây sanh này, anh Đô không biết đó là tài sản trộm cắp nên Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tuy Phước không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 14 đến ngày 20/07/2011, 6 đối tượng gồm: Phước, Hảo, Lộc, Cường, Hùng và Long đã 4 lần thực hiện hành vi nhổ trộm 17 cây sanh kiểng của 6 người dân ở trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Sau khi nhổ cây kiểng xong, chúng đem bán 9 cây được 8,6 triệu đồng. Trong đó, Hồ Xuân Kế mua 6 cây với giá 3,6 triệu đồng và Nguyễn Thành Đô ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước mua 3 cây, với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Doãn Công