1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hơn 6 tấn quần áo Trung Quốc “vô chủ” ở chợ Đồng Xuân

(Dân trí) - 99 bao tải quần áo Trung Quốc có trọng lượng hơn 6 tấn “vô chủ” bị thu giữ tại cổng chợ Đồng Xuân. Dù chưa xác định được chủ hàng nhưng trên các bao tải đều ghi tên người nhận và địa chỉ khá cụ thể.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Hoàn Kiếm vừa phát hiện, thu giữ 99 bao tải cỡ lớn đựng quần áo Trung Quốc với trọng lượng lên tới hơn 6 tấn tại chợ Đồng Xuân.
 
99 bao tải quần áo bị thu giữ.
99 bao tải quần áo bị thu giữ.

Theo đó, khoảng 9h30 sáng nay, 5/12, sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát kinh tế -CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2, Công an phường Đồng Xuân tiến hành kiểm tra tại cổng tập kết hàng số 13 chợ Đồng Xuân, đường Cầu Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 99 bao tải cỡ lớn chứa quần áo có nguồn gốc Trung Quốc “vô chủ” cũng như không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngay lập tức, cơ quan công an đã lập biên bản, tập kết toàn bộ số hàng nói trên, vận chuyển về kho Đội quản lý thị trường số 2 để kiểm đếm.
 
Tổng trọng lượng số quần áo vô chủ này lên đến hơn 6 tấn.
Tổng trọng lượng số quần áo "vô chủ" này lên đến hơn 6 tấn.

Theo một điều tra viên, hầu hết các bao tải này đều chứa quần áo mùa đông và vải vóc các loại. Các sản phẩm trên được đưa từ Trung Quốc về nội địa để tiêu thụ.

Đáng chú ý, mặc dù chưa xác định được chủ hàng, nhưng trên các vỏ bao dứa đều có ghi tên người nhận cũng như địa chỉ khá cụ thể.

Sau gần 2 tiếng, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ 99 bao tải về kho để lập hồ sơ xử lý. Tổng khối lượng hàng lậu lên tới hơn 6 tấn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tiến Nguyên